Cháy rừng đe dọa cư dân trên đảo di sản thế giới ở Australia

Phương Linh |

Cháy rừng đang đe dọa các cư dân thị trấn trên đảo Fraser được xếp hạng Di sản Thế giới ở Australia.

Cư dân của một thị trấn ven biển trên đảo Fraser - hòn đảo được xếp hạng Di sản Thế giới của Australia - hôm 6.12 đã được yêu cầu sơ tán khi một đám cháy rừng đang tiến đến gần.

Đám cháy rừng ban đầu bùng phát từ một khu lửa trại bất hợp pháp 7 tuần trước. Kể từ đó, ngọn lửa đã thiêu rụi một nửa hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Australia - một phần của rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier và nổi tiếng với một khu rừng mưa nhiệt đới và các hồ nước lớn nhỏ nằm sâu trong đảo.

Trong thông báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội, cơ quan Dịch vụ Cứu hỏa và Khẩn cấp của bang Queensland, Australia kêu gọi: “Rời đi ngay lập tức là lựa chọn an toàn nhất, vì sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe... Bất kỳ người nào ở khu vực lân cận thị trấn Happy Valley nên rời khỏi khu vực".

Australia đã trải qua mùa hè nóng hơn và kéo dài hơn. Mùa hè năm trước ở nước này được Thủ tướng Scott Morrison gọi là “Mùa hè đen” do các trận cháy rừng dữ dội và kéo dài bất thường thiêu rụi gần 12 triệu ha diện tích đất, giết chết 33 người và khoảng 1 tỉ cá thể động vật.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Cháy rừng thảm khốc ở Colorado, dân sơ tán khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Trận cháy rừng mới ở Colorado xảy ra hôm 21.10 khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Australia chào đón chú gấu túi đầu tiên ra đời kể từ thảm họa cháy rừng

HỒNG HẠNH |

Công viên Bò sát Australia (Australian Reptile Park), bang New South Wales vừa chào đón sự ra đời của chú gấu túi đầu tiên kể từ thảm họa cháy rừng.

Hàng trăm người tử vong do cháy rừng ở Australia trong vài tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 26.5, chính phủ cho biết, Australia ước tính khoảng 440 người chết và 4.000 người nhập viện trong nhiều tháng qua do cháy rừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ: Cháy rừng thảm khốc ở Colorado, dân sơ tán khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Trận cháy rừng mới ở Colorado xảy ra hôm 21.10 khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Australia chào đón chú gấu túi đầu tiên ra đời kể từ thảm họa cháy rừng

HỒNG HẠNH |

Công viên Bò sát Australia (Australian Reptile Park), bang New South Wales vừa chào đón sự ra đời của chú gấu túi đầu tiên kể từ thảm họa cháy rừng.

Hàng trăm người tử vong do cháy rừng ở Australia trong vài tháng qua

HỒNG HẠNH |

Ngày 26.5, chính phủ cho biết, Australia ước tính khoảng 440 người chết và 4.000 người nhập viện trong nhiều tháng qua do cháy rừng.