Cháy máy bay chở gần 80 người tại Nga, 41 người chết

Thanh Hà |

Máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 (chuyến bay SU-1492) của Aeroflot với 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn cất cánh tới Murmansk đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp tại Sheremetyevo, Nga chỉ ít phút sau khi cất cánh hôm Chủ nhật (5.5).

Tổng cộng có 41 người chết trong vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet 100 tại sân bay Sheremetyevo.

"Bốn mươi mốt người đã chết" -  Yelena Markovskaya  - người phát ngôn của bộ phận điều tra giao thông liên vùng Mátxcơva của Ủy ban điều tra Nga thông tin.

Bà cho biết, trong tổng số 78 người trên máy bay có 37 người sống sót, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn.

Theo Markovskaya, 28 hành khách hiện đang ở nhà ga sân bay, 5 người đã được đưa đến bệnh viện.

Các nhà điều tra của Ủy ban điều tra Nga đang làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.

"Hiện tại, một Ủy ban nhà nước về điều tra tình huống khẩn cấp, đứng đầu là Bộ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga (Evgeny Dietrich), đang làm việc tại sân bay Sheremetyevo" - bà Markovskaya nói.

Bà cho biết thêm, một trung tâm cung cấp hỗ trợ tâm lý cho thân nhân của hành khách trên chuyến bay đã được triển khai tại sân bay.

"Các nhà tâm lý học và điều tra viên đang làm việc với các hành khách sống sót sau vụ tai nạn. Hỗ trợ y tế được cung cấp ngay cho tất cả các nạn nhân" - bà Markovskaya nói.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng tất cả các bộ phận của sân bay Sheremetyevo đã hành động nhanh chóng và kịp thời chữa cháy. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina đáp trả việc Nga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đang chuẩn bị đề xuất đáp trả việc Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass.

Tổng thống đắc cử Zelensky nói về điểm chung duy nhất giữa Ukraina-Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina và Nga chỉ có một "điểm chung" duy nhất là đường biên giới.

Mỹ: "Nga can thiệp vào Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận"

Khánh Minh |

Mỹ thúc giục Nga từ bỏ ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và gọi sự can thiệp của Nga vào tình hình hiện tại ở Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Tổng thống Ukraina đáp trả việc Nga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết đang chuẩn bị đề xuất đáp trả việc Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass.

Tổng thống đắc cử Zelensky nói về điểm chung duy nhất giữa Ukraina-Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina và Nga chỉ có một "điểm chung" duy nhất là đường biên giới.

Mỹ: "Nga can thiệp vào Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận"

Khánh Minh |

Mỹ thúc giục Nga từ bỏ ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và gọi sự can thiệp của Nga vào tình hình hiện tại ở Venezuela là sai lầm không thể chấp nhận.