Cháy lớn tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Nga

Khánh Minh |

Ít nhất một người chết trong vụ cháy trung tâm mua sắm ở ngoại ô Mátxcơva, Nga sáng 9.12.

RT đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng sớm gây nổ mạnh và tàn phá toàn bộ tòa nhà.

Ngọn lửa lan rộng trên khoảng 7.000 mét vuông trước khi lực lượng cứu hộ nỗ lực kiểm soát, ngăn ngừa thiệt hại cho các tòa nhà gần đó.

Hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng bán lẻ OBI, nằm trong khu phức hợp mua sắm Mega Khimki ở ngoại ô phía bắc thủ đô Mátxcơva.

Cháy lớn tại trung tâm thương mại. Ảnh: Telegram
Cháy lớn tại trung tâm thương mại. Ảnh: Telegram

Ông Sergey Poletykin - người đứng đầu chi nhánh khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp - xác nhận với truyền thông đã có 1 người thiệt mạng.

Theo Trưởng công tố viên Serge Zabaturin, nạn nhân làm việc tại trung tâm thương mại. Theo một số thông tin trên báo chí, người này là nhân viên bảo vệ.

Chuông báo cháy đã tắt vào khoảng 6h, giờ Mátxcơva. Mặc dù ban đầu tương đối nhỏ, nhưng đám cháy đã lan nhanh sau khi gây ra một vụ nổ lớn.

OBI bán vật liệu cải tạo nhà cửa, bao gồm các loại sơn và vecni rất dễ bắt lửa, được cất giữ tại một nhà kho trong khu nhà.

Ban đầu có những lo ngại rằng ngọn lửa sẽ lan sang các cửa hàng khác ở cùng địa điểm, nơi có một số nhà bán lẻ lớn, nhưng lính cứu hỏa đã khống chế được vụ cháy trong khoảng hai tiếng rưỡi. Ông Poletykin cho biết, đến 10h45 sáng, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt toàn bộ đám cháy.

Tuy nhiên, tất cả các hoạt động kinh doanh trong khu phức hợp vẫn đóng cửa vào ngày 9.12 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện trường vụ cháy. Video: Telegram

Phần tòa nhà nơi OBI tọa lạc bị phá hủy trong vụ cháy, mái nhà bị sập và chỉ còn lại khung chịu lực. Các ước tính đưa ra thiệt hại ở mức 300 triệu đến 480 triệu USD.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Các báo cáo sơ bộ cho thấy có sự cố về điện hoặc sơ suất trong quá trình hàn.

Cửa hàng này trước đây thuộc sở hữu của Đức, nhưng đã được bán cho các nhà điều hành trong nước vào đầu năm nay do lệnh trừng phạt Nga của EU.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.

Nga xây nhà chọc trời thế hệ mới cao hàng đầu Châu Âu

Song Minh |

Tòa nhà chọc trời 400 mét thế hệ tiếp theo sẽ được xây dựng ở thủ đô Mátxcơva, Nga.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga đưa Su-57 và nhiều vũ khí hiện đại tới Triển lãm Quốc phòng Việt Nam

Khánh Minh |

Tập đoàn Rosoboronexport đem tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam Su-57E, UAV cảm tử và 400 loại vũ khí Nga hiện đại khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.

Nga xây nhà chọc trời thế hệ mới cao hàng đầu Châu Âu

Song Minh |

Tòa nhà chọc trời 400 mét thế hệ tiếp theo sẽ được xây dựng ở thủ đô Mátxcơva, Nga.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí của Nga đưa Su-57 và nhiều vũ khí hiện đại tới Triển lãm Quốc phòng Việt Nam

Khánh Minh |

Tập đoàn Rosoboronexport đem tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam Su-57E, UAV cảm tử và 400 loại vũ khí Nga hiện đại khác.