Chạy đua tìm vaccine COVID-19 tất cả trong một ngừa mọi biến thể mới

Song Minh |

Các nhà khoa học thế giới đang chuyển hướng nghiên cứu vaccine COVID-19 tất cả trong một (All-in-one) chống mọi biến thể virus mới.

Bloomberg đưa tin, việc các biến thể COVID-19 nguy hiểm được xác định ở Châu Phi, Châu Âu và Nam Mỹ lan rộng trên toàn cầu đã thúc đẩy các nhà khoa học Anh và thế giới nghiên cứu một liều vaccine duy nhất nhắm mục tiêu vào nhiều phiên bản của mầm bệnh và có thể ngừa được những biến thể nguy hiểm hơn nếu chúng xuất hiện.

B.1.351 - một biến thể virus ở Nam Phi đã cho thấy khả năng "né" vaccine. Quốc gia này đã tạm dừng triển khai vaccine COVID-19 của AstraZeneca Plc vì nó ít tác dụng với biến thể B.1.351.

Richard Hatchett, giám đốc điều hành của Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) cho biết: “Chúng ta không thể tự mãn rằng chúng ta đã có vaccine cần thiết và chỉ là vấn đề thời gian để chấm dứt đại dịch - không phải vậy. Chúng ta đang trong cuộc chạy đua với virus và chúng ta phải vượt lên trên nó”.

Chính phủ Anh tuần trước đã công bố một thỏa thuận với CureVac NV để giải bài toán về các biến thể, ghép nối trí tuệ nhân tạo để dự đoán các đột biến trong tương lai với công nghệ RNA thông tin có thể nhanh chóng tạo ra vaccine mới. GlaxoSmithKline Plc có trụ sở tại London cũng đang làm việc với CureVac về vaccine phòng ngừa các biến thể virus.

Trong khi đó, các quốc gia trên khắp Liên minh Châu Âu - vốn đã tụt hậu so với Mỹ và Anh trong việc tiêm chủng - đã đặt ra câu hỏi về chiến lược của khối đối với các biến thể COVID-19. Các quốc gia bao gồm Malta và Đức đã thúc giục Ủy ban Châu Âu đảm bảo hợp đồng với các nhà sản xuất để cung cấp đủ liều nếu cần tiêm bổ sung.

Các biến thể mới, bao gồm cả dòng B.1.1.7 xuất hiện ở miền nam nước Anh, đã làm mất đi sự lạc quan vào hy vọng của vaccine Pfizer và Moderna. Theo một báo cáo được chính phủ Anh công bố hôm 12.2, biến thể này có khả năng có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn so với các phiên bản trước đó.

Theo Michael Kinch, chuyên gia vaccine tại Đại học Washington ở St.Louis, nếu được yêu cầu, các công ty có thể nhanh chóng thiết kế lại sản phẩm dựa trên protein đột biến đặc biệt mà COVID-19 sử dụng để xâm nhập vào tế bào người. Trong khi các nhà khoa học có các công cụ để theo kịp tốc độ, thì những đột biến hơn nữa đòi hỏi các phương pháp tiếp cận thay thế.

Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson cho biết đang bắt đầu phát triển các mũi tiêm nhắc lại hoặc các nỗ lực khác để tăng cường vaccine của họ. AstraZeneca và đối tác Oxford mong muốn có một phiên bản đã được tinh chỉnh phù hợp với các biến thể mới có sẵn vào mùa thu.

Hiscox, giáo sư Đại học Liverpool, cho biết, các loại vaccine dựa trên protein đột biến là loại vaccine đầu tiên được đưa ra. Ông nói, vòng tiếp theo có thể thêm protein N - hoặc nucleocapsid, có nhiệm vụ liên kết RNA của virus. "Với cả hai protein S và N, công việc gần như đã hoàn thành" - ông Hiscox nói.

Kết hợp các vaccine với nhau là một con đường khác mà các nhà sản xuất thuốc đang theo đuổi. Oxford đang triển khai thử nghiệm kết hợp vaccine của AstraZeneca và Pfizer lại với nhau để xác định xem liệu hai mũi tiêm của các sản phẩm khác nhau có mang lại kết quả tốt hơn hay không. Nga cũng có kế hoạch nghiên cứu trộn vaccine của AstraZeneca với Sputnik V.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer tự tin cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 năm nay

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành Pfizer tự tin vào khả năng cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

WHO phát hiện 13 biến thể COVID-19 ở Vũ Hán từ 2019

Song Minh |

Nhóm điều tra WHO tại Trung Quốc đã phát hiện 13 biến thể COVID-19 ở Vũ Hán từ tháng 12.2019, cho thấy dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo.

Chính quyền ông Biden "quan ngại" dữ liệu COVID-19 ở Trung Quốc của WHO

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn Trung Quốc công bố tất cả dữ liệu của họ liên quan đến nguồn gốc COVID-19, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "những phát hiện ban đầu" của WHO.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Pfizer tự tin cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 năm nay

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành Pfizer tự tin vào khả năng cung cấp 2 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

WHO phát hiện 13 biến thể COVID-19 ở Vũ Hán từ 2019

Song Minh |

Nhóm điều tra WHO tại Trung Quốc đã phát hiện 13 biến thể COVID-19 ở Vũ Hán từ tháng 12.2019, cho thấy dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo.

Chính quyền ông Biden "quan ngại" dữ liệu COVID-19 ở Trung Quốc của WHO

Ngọc Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn Trung Quốc công bố tất cả dữ liệu của họ liên quan đến nguồn gốc COVID-19, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về "những phát hiện ban đầu" của WHO.