Cháu trai tỉ phú đế chế Red Bull được giảm cáo buộc sau khi gây tai nạn

HỒNG HẠNH |

Cháu trai của tỉ phú đế chế Red Bull được giảm các cáo buộc sau khi gây tai nạn chết người vào năm 2012.

Vorayuth Yoovidhya là cháu trai của tỉ phú Chaleo Yoovidhya, người đồng sáng lập nên thương hiệu nước tăng lực Red Bull. Gia đình của Vorayuth sở hữu một nửa đế chế Red Bull.

Vorayuth phải đối mặt với 3 cáo buộc - lái xe vượt quá tốc độ cho phép, bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người và đâm chết người - nhưng bây giờ chỉ còn 1, bởi 2 trong 3 cáo buộc đã hết thời hạn.

Reuters dẫn lời phó cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Thonglor Thanawut Sanguansuk cho hay, lệnh bắt giữ Vorayuth cũng đã được rút lại.

Cuối năm 2012, chỉ 6 tháng sau khi tỉ phú Chaleo qua đời, Vorayuth đã phóng chiếc xe Ferrari đắt tiền trên đường phố Bangkok trong tình trạng say xỉn và đâm phải 1 nhân viên cảnh sát đang đi tuần khiến người này tử vong ngay tại chỗ.

Vorayuth, được biết đến với biệt danh là “Boss”, bị truy nã sau khi gây ra tai nạn. Tháng 4.2017, Vorayuth đã rời Thái Lan vài ngày trước khi chính quyền ban hành lệnh bắt giữ và thu hồi hộ chiếu Thái Lan.

Tỉ phú Chaleo là người giàu thứ 3 ở Thái Lan tại thời điểm ông qua đời năm 2012, với giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 5 tỉ USD, theo Forbes.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 1,3 triệu USD mỗi giờ

HỒNG HẠNH |

Khối tài sản của tỉ phú Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc đã tăng hơn 11,4 tỉ USD trong năm qua, đồng nghĩa với việc ông kiếm được hơn 1,3 triệu USD mỗi giờ.

Con trai độc nhất của tỉ phú giàu thứ 3 Malaysia bỏ thừa kế đi tu

Khánh Minh |

Con trai độc nhất của tỉ phú giàu thứ 3 Malaysia bỏ quyền thừa kế gia sản đồ sộ để đi tu từ năm 18 tuổi.

Tỉ phú Nga - Trung Quốc chạy đua giành giật công ty vàng

Ngọc Vân |

Một công ty khai thác vàng hiện là mục tiêu giành giật giữa tỉ phú Nga và công ty lớn thứ 2 Trung Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc kiếm hơn 1,3 triệu USD mỗi giờ

HỒNG HẠNH |

Khối tài sản của tỉ phú Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc đã tăng hơn 11,4 tỉ USD trong năm qua, đồng nghĩa với việc ông kiếm được hơn 1,3 triệu USD mỗi giờ.

Con trai độc nhất của tỉ phú giàu thứ 3 Malaysia bỏ thừa kế đi tu

Khánh Minh |

Con trai độc nhất của tỉ phú giàu thứ 3 Malaysia bỏ quyền thừa kế gia sản đồ sộ để đi tu từ năm 18 tuổi.

Tỉ phú Nga - Trung Quốc chạy đua giành giật công ty vàng

Ngọc Vân |

Một công ty khai thác vàng hiện là mục tiêu giành giật giữa tỉ phú Nga và công ty lớn thứ 2 Trung Quốc.