Châu Phi trước nguy cơ đe dọa từ một loài muỗi có nguồn gốc Châu Á

Phương Linh |

Một loài muỗi có nguồn gốc từ Châu Á xâm lấn khiến hàng chục triệu cư dân đô thị ở Châu Phi có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét.

Bệnh sốt rét - đã giết chết 400.000 người vào năm 2018, chủ yếu là trẻ em ở Châu Phi - gây ra bởi ký sinh trùng có trong khoảng 40 loài muỗi, chúng lây lan cho con người thông qua các vết cắn, Reuters thông tin hôm 15.9.

Nhóm muỗi Anopheles gambiae là những tác nhân chính làm lây lan bệnh sốt rét ở Châu Phi, nhưng chúng lại không thích những vũng nước ô nhiễm thường thấy ở các thành phố và cũng không đẻ ấu trùng vào các bể nước ngọt đô thị. Do đó, hầu hết tình trạng lây truyền bệnh sốt rét ở Châu Phi chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings on the National Academy of Sciences (PNAS), nhà côn trùng học y học Marianne Sinka, thuộc Đại học Oxford, đã lập biểu đồ về sự lây lan của một loài muỗi khác có nguồn gốc từ Châu Á là Anopheles stephensi.

Loài này đã học cách chui qua các khe nứt để tiếp cận các bể chứa nước, đặc biệt ưa thích những bể làm từ gạch và xi măng.

Loài muỗi Anopheles stephensi đã gây ra một đợt bùng phát lớn ở thành phố Djibouti ở khu vực Sừng Châu Phi vào năm 2012, một thành phố mà bệnh sốt rét hầu như không tồn tại, và kể từ đó, Ethiopia, Sudan và các nơi khác cũng tiếp diễn tình trạng tương tự.

Nhà khoa học Sinka và các đồng nghiệp đã kết hợp dữ liệu vị trí của loài này với các mô hình không gian xác định các điều kiện môi trường sống đặc trưng, ưa thích của chúng: các khu vực đô thị mật độ cao, không khí nóng và lượng mưa dồi dào.

Nghiên cứu của họ cho thấy 44 thành phố là những địa điểm "rất thích hợp" cho loài côn trùng này, đặt 126 triệu người Châu Phi - chủ yếu sống xung quanh các vùng xích đạo - vào nguy cơ mắc bệnh sốt rét.

Theo nhà khoa học Sinka, với 40% dân số Châu Phi sống ở khu vực thành thị, “Điều đó có nghĩa là Châu Phi, nơi đã có gánh nặng cao nhất thế giới về bệnh sốt rét, có thể có tác động lớn hơn nữa”.

Không giống như muỗi Châu Phi thích cắn người vào ban đêm khi trời mát, muỗi Anopheles stephensi có thể kiếm ăn vào buổi tối khi trời ấm hơn, lúc này con người chưa đi ngủ, biện pháp dùng màn chống muỗi vì thế không phát huy nhiều tác dụng trong việc bảo vệ khỏi bệnh sốt rét.

Vì vậy, lắp lưới chống muỗi trên cửa sổ, phun thuốc diệt côn trùng lên tường, và che phủ cơ thể là những cách tốt hơn để bảo vệ khỏi loài này.

Về lâu dài, biện pháp hữu hiệu nhất là tiêu diệt lăng quăng: loại bỏ nước đọng và đậy kín các bể chứa nước để không cho bọ xâm nhập. Các chuyên gia cho biết những phương pháp này đã tỏ ra hiệu quả ở Ấn Độ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch châu chấu bùng phát ở phía nam Châu Phi

Hồng Hạnh |

Đại dịch châu chấu đang đe dọa khu vực phía nam Châu Phi, với 7 triệu dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực hơn nữa.

Việt Nam tặng vật tư y tế giúp các nước Châu Phi chống COVID-19

Song Minh |

Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá 250.000 USD cho các nước Châu Phi chống dịch COVID-19.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Đại dịch châu chấu bùng phát ở phía nam Châu Phi

Hồng Hạnh |

Đại dịch châu chấu đang đe dọa khu vực phía nam Châu Phi, với 7 triệu dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực hơn nữa.

Việt Nam tặng vật tư y tế giúp các nước Châu Phi chống COVID-19

Song Minh |

Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá 250.000 USD cho các nước Châu Phi chống dịch COVID-19.

Phát hiện nguyên nhân giúp muỗi "miễn nhiễm" với ký sinh trùng sốt rét

Lê Thanh Hà |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra có một loài vi khuẩn sống bên trong ruột muỗi đã bảo vệ chúng khỏi nhiễm ký sinh trùng sốt rét.