Ngày 18.4, hàng nghìn ca tử vong mới do COVID-19 được ghi nhận ở Châu Âu, đặc biệt là ở những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tây Ban Nha trở thành quốc gia Châu Âu thứ hai có hơn 20.000 người chết sau Italia, trong khi tử vong ở Pháp và Anh lần lượt vượt qua 19.000 và 15.000.
Trên khắp Châu Âu, hơn 1,1 triệu ca COVID-19 được xác nhận và khoảng 100.510 trường hợp tử vong đã được báo cáo cho đến nay, AFP dẫn dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Như vậy, Châu Âu chiếm hơn 60% trong số hơn 160.000 ca tử vong trên toàn thế giới.
Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 18.4 xác nhận nước này có 20.639 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số hơn 194.000 người mắc.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói trong một cuộc họp báo được truyền hình sau đó rằng ông sẽ yêu cầu Quốc hội Tây Ban Nha gia hạn tình trạng báo động hiện tại thêm 15 ngày nữa cho đến ngày 9.5.
Với 482 người chết trong 24 giờ qua, Italia, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Châu Âu, hiện có tổng cộng 23.227 người chết. Tổng số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 175.925, tăng 3.491 ca so với ngày 17.4, theo số liệu mới từ Cục Bảo vệ Dân sự Italia.
Theo chính phủ Italia, việc phong toả bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10.3 tại nước này sẽ tiếp tục cho đến ngày 3.5, sau đó sẽ được gọi là "Giai đoạn hai", liên quan đến "việc nối lại dần các hoạt động xã hội, kinh tế và sản xuất”.
Tại Anh, nơi báo cáo 888 ca tử vong mới tại các bệnh viện, số người chết do COVID-19 đã vượt qua mốc 15.000 để đạt 15.464, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết hôm 18.4. Trong khi đó, 114.217 người đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào sáng 18.4, đánh dấu mức tăng hàng ngày là 5.526.
Các số liệu được công bố trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế tuyến đầu trong bệnh viện.
Pháp đã báo cáo thêm 642 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng số người chết của nước này lên 19.323.
Tại Đức, số người chết COVID-19 đã tăng lên 4.538 sau khi báo cáo 242 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ. Đất nước này đã làm bất ngờ phần còn lại của thế giới với tỉ lệ tử vong" thấp. Tính đến ngày 18.4, các trường hợp nhiễm mới ở Đức đã tăng 3.609 trong 24 giờ qua lên tổng số 143.724, tương đương tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở mức 3%.