Châu Âu tiến gần tới bình thường mới

Bảo Châu |

Châu Âu đang hướng tới bình thường mới khi loạt các nước có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết hạn chế COVID-19 còn lại.

SCMP đưa tin, Châu Âu đang trên đà bỏ lại đại dịch đằng sau để hướng tới bình thường mới. Đức trở thành quốc gia mới nhất trong khu vực dỡ bỏ các hạn chế đã làm gián đoạn cuộc sống của người dân trong hai năm qua.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 16.2 tuyên bố, hầu hết các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Đức sẽ được thu hồi trước ngày 20.3 thông qua 3 giai đoạn. Bước đầu tiên sẽ chấm dứt ngay lập tức việc kiểm soát tiêm chủng tại các cửa hàng không thiết yếu.

Ông Scholz viết trên Twitter: “Giờ đây, chúng tôi có thể từng bước dỡ bỏ các hạn chế, nhưng chúng tôi nên tiếp tục thận trọng”.

Nước láng giềng Thụy Sĩ cũng loại bỏ gần như tất cả các hạn chế liên quan đến đại dịch bắt đầu từ 17.2, bao gồm khuyến nghị làm việc tại nhà và yêu cầu xuất trình tình trạng sức khỏe về COVID-19 để nhập cảnh vào quốc gia này.

Áo công bố các bước tương tự vào 16.2 trong khi Hà Lan sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đối với người dân và doanh nghiệp bắt đầu từ 18.2.

Từng là tâm chấn toàn cầu của cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu, Châu Âu đang tìm cách trở lại trạng thái bình thường mới. Điều này được hỗ trợ bởi tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 tương đối cao và biến thể Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn, ngay cả khi tỉ lệ lây nhiễm vẫn ở mức rất cao ở một số quốc gia.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran ngày 16.2 đã nêu ra khả năng bãi bỏ quy định về khẩu trang và bằng chứng tiêm chủng kể từ giữa tháng 3.

"Nếu xu hướng hiện tại vẫn được duy trì, làn sóng đại dịch có thể kết thúc trong khoảng 2 tuần. Chúng tôi có thể trở lại tình trạng gần như bình thường" - ông Olivier Veran nói.

Dịch bệnh bùng phát ở Đức đã bắt đầu thuyên giảm trong những ngày gần đây và triển vọng tích cực đã thúc đẩy lời kêu gọi nền kinh tế lớn nhất Châu Âu tiếp bước các nước như Anh, Ireland và Đan Mạch trong việc nới lỏng các hạn chế.

Tuy nhiên, các quan chức Đức vẫn tỏ ra thận trọng và tốc độ dỡ bỏ hạn chế có thể được điều chỉnh trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 17.3. Ông Scholz cũng cho biết vẫn cần bắt buộc tiêm vaccine để ứng phó với các đợt bùng phát trong tương lai.

Tại Thụy Sĩ, việc xuất trình chứng chỉ COVID-19 cho các địa điểm trong nhà như nhà hàng và rạp chiếu phim sẽ chấm dứt kể từ 17.2. Khẩu trang vẫn sẽ được yêu cầu trong các phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở chăm sóc y tế.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói với các phóng viên rằng nước này sẽ hủy bỏ gần như tất cả các hạn chế kể từ ngày 5.3, mặc dù vậy người dân vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang ở một số nơi.

Các câu lạc bộ đêm sẽ được phép mở cửa trở lại và các sự kiện công cộng sẽ không còn gặp phải hạn chế về sức chứa.

Ông Nehammer nói: “Virus vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta có thể đưa ra quyết định chính trị hợp lý để giải phóng mọi người khỏi hầu hết các hạn chế".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu xem xét sử dụng vaccine Pfizer như mũi tăng cường cho trẻ em

Anh Vũ |

Liên minh Châu Âu tiến hành đánh giá về việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Hai nước Châu Âu đầu tiên đổi chiến lược sang chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch không còn coi bùng phát COVID-19 là "căn bệnh nguy hiểm cho xã hội", trong khi Na Uy nhấn mạnh, xã hội phải sống chung với COVID-19. Hai quốc gia Bắc Âu đều có tỉ lệ tiêm chủng cao và hệ thống y tế không bị quá tải dù số ca COVID-19 tăng.

Thêm một nước Châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Iceland đặt mục tiêu dỡ bỏ xong tất cả hạn chế COVID-19 vào giữa tháng 3, hoàn thành kế hoạch dần nới lỏng 3 giai đoạn ở nước này.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Xe đạp công cộng ở Hà Nội chậm triển khai 2 tháng, người dân mong ngóng

Thế Kỷ |

Hà Nội - UBND Hà Nội đã thống nhất chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trong 12 tháng, dự kiến bắt đầu trước ngày 15.12.2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 8 trạm xe hoàn thành, người dân vẫn chưa thể sử dụng dịch vụ.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Châu Âu xem xét sử dụng vaccine Pfizer như mũi tăng cường cho trẻ em

Anh Vũ |

Liên minh Châu Âu tiến hành đánh giá về việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Hai nước Châu Âu đầu tiên đổi chiến lược sang chung sống với COVID-19

Thanh Hà |

Đan Mạch không còn coi bùng phát COVID-19 là "căn bệnh nguy hiểm cho xã hội", trong khi Na Uy nhấn mạnh, xã hội phải sống chung với COVID-19. Hai quốc gia Bắc Âu đều có tỉ lệ tiêm chủng cao và hệ thống y tế không bị quá tải dù số ca COVID-19 tăng.

Thêm một nước Châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Iceland đặt mục tiêu dỡ bỏ xong tất cả hạn chế COVID-19 vào giữa tháng 3, hoàn thành kế hoạch dần nới lỏng 3 giai đoạn ở nước này.