Châu Âu "héo rũ" vì nắng nóng kinh hoàng: Mặt đường chảy nhựa, chó phải đeo giày

Liên Hà |

Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng thiêu đốt với nhiệt độ cao kỷ lục 46 độ C ở Bồ Đào Nha. Ở những nơi khác, nhiệt độ khiến mặt đường chảy nhựa, chó cảnh sát phải trang bị giày.

Bồ Đào Nha: Mức nhiệt kỷ lục

Theo bà Paula Leitao - Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA), thành phố Setubal gần Lisbon đạt mức nhiệt 46 độ C ngày 4.8. Mức nhiệt gần với mức 48 độ C ở Thung lũng Chết, bang California, Mỹ -  một trong những nơi nóng nhất trái đất.

Mức nhiệt kỷ lục xảy ra một ngày sau khi 16 trạm thời tiết ở Bồ Đào Nha ghi nhận nhiệt độ tăng kỷ lục, trong đó có Alcacer do Sal - gần thành phố Setubal có nhiệt độ tới 45,9 độ C.

Giới chức trách Lisbon đã đóng cửa sân chơi, kêu gọi người dân tránh đi dã ngoại và hoạt động ngoài trời.

Những nơi ở cho người vô gia cư cũng được mở cửa sớm hơn để họ tránh nóng.

Tây Ban Nha: 3 người chết

Ở miền nam Tây Ban Nha, nắng nóng khiến nhiệt độ ở Cordoba dự kiến đạt ngưỡng 45 độ C. Trong tuần này, nắng nóng khiến 3 người chết ở Tây Ban Nha.

Một người đàn ông trung niên ở Barcelona, có khả năng là người vô gia cư, gục xuống đường vào ngày 3.8 và được đưa đến bệnh viện, sau đó chết vì say nắng. Một nam công nhân làm đường khoảng 40 tuổi và một cụ ông 78 tuổi đang làm vườn cũng chết vì say nắng.

Áo: Chó được trang bị giày

Ở Vienna, chó cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra tại giải bóng chuyền bãi biển được trang bị những chiếc giày đặc biệt.

Cảnh sát cho biết, ngay cả khi nhiệt độ không cực kỳ nóng, chỉ khoảng 34 độ C trong ngày 4.8, những con chó được trang bị giày bởi chúng phải đi lại vài giờ trên mặt đất có ánh mặt trời trực tiếp thiêu đốt với nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C.

Hà Lan: Mặt đường chảy nhựa

Chính quyền Hà Lan đã phong tỏa một số đoạn đường cao tốc khi nhiệt độ cao làm mặt đường chảy nhựa. Trong khi đó, thành phố Zwolle bắt đầu cắt cành khoảng 100 cây dương. Đài NOS của Hà Lan giải thích, các cành cây có thể bị gãy do nhiệt độ cao, gây nguy hiểm cho lái xe, người qua đường.

Pháp: Đóng cửa lò phản ứng hạt nhân

Tổng cộng có 4 lò phản ứng hạt nhân ở Pháp bị đóng cửa do nắng nóng. Công ty điện lực Pháp EDF cho biết, các biện pháp để tránh nhiệt độ nước sông quá cao đã được thực hiện khi các nhà máy hạt nhân hút nước để làm mát các lò phản ứng và đổ nước trở lại sông.

Hôm 4.8 cũng là đợt cao điểm di chuyển dịp nghỉ lễ của Pháp. Theo cơ quan giao thông Pháp, gần trưa, ùn tắc kéo dài tới 670km giữa nắng nóng thiêu đốt mặt đường.

Italia: Phát cảnh báo y tế

Tuần này, hiệp hội Legambiente về bảo vệ môi trường công bố báo cáo về những tác động tiêu cực của sóng nhiệt. Trong đó cho biết, vùng Lazio, nơi có thủ đô Rome, sóng nhiệt gây ra khoảng 7.700 ca tử vong kể từ năm 2000.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hết mưa lũ kỷ lục, Nhật Bản lại hứng nắng nóng bất thường

Văn Phú (T/H) |

Chỉ tính riêng trong 3 ngày từ 14 - 16.7, nắng nóng kỷ lục trên diện rộng tại Nhật Bản đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi khoảng hơn 2.000 người khác phải nhập viện vì say nắng.

54 người Canada thiệt mạng vì nắng nóng kéo dài

Thanh Hà |

Số người chết vì nắng nóng kéo dài suốt tuần qua ở miền đông Canada đã lên tới 54 người, theo các quan chức nước này công bố ngày 6.7. 

Hà Nội: Đã có nạn nhân sốc nhiệt do nắng nóng

LH |

Trưa 4.7, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có thân nhiệt cao tới 41 độ C, nghi sốc nhiệt do nắng nóng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hết mưa lũ kỷ lục, Nhật Bản lại hứng nắng nóng bất thường

Văn Phú (T/H) |

Chỉ tính riêng trong 3 ngày từ 14 - 16.7, nắng nóng kỷ lục trên diện rộng tại Nhật Bản đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong khi khoảng hơn 2.000 người khác phải nhập viện vì say nắng.

54 người Canada thiệt mạng vì nắng nóng kéo dài

Thanh Hà |

Số người chết vì nắng nóng kéo dài suốt tuần qua ở miền đông Canada đã lên tới 54 người, theo các quan chức nước này công bố ngày 6.7. 

Hà Nội: Đã có nạn nhân sốc nhiệt do nắng nóng

LH |

Trưa 4.7, Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân có thân nhiệt cao tới 41 độ C, nghi sốc nhiệt do nắng nóng.