Châu Âu đào tạo "đội quân y tế" ứng phó với làn sóng thứ 2 của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Người dân Châu Âu đang đang có khoảng thời gian thả lỏng sau khi một số hạn chế chống dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, giới chức y tế nhiều nước đang ráo riết đào tạo "đội quân y tế" nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Theo Reuters, nhiều nước Châu Âu đã và đang cung cấp các khóa học về sự cố y khoa nhằm ứng phó với việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc đào tạo lại cũng được triển khai để tránh tình trạng thiếu nhân viên chủ chốt khi làn sóng thứ hai của dịch bệnh tấn công.

"Chúng tôi cần một đội quân y tế", ông Maurizio Cecconi, thành viên Hội Y khoa Hồi sức tích cực Châu Âu (ESICM) cho biết đây sẽ là những người có thể linh hoạt trong công việc và dễ dàng điều động khi cần.

Là người đứng đầu bộ phận chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Humanitas ở Milan, Italia, ông Cecconi cũng cho hay nhân viên y tế nên có sự linh hoạt hơn trong công việc.

"Nếu có một làn sóng dịch bệnh khác, chúng ta nên chuẩn bị triển khai huy động các bác sĩ và y tá từ các vùng lân cận hỗ trợ nhau. Điều này Italia đã không thực hiện được trong đợt dịch đầu tiên", ông nói.

Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào tháng 3 và tháng 4, nhiều nước đã không có sự chuẩn bị kịp thời, dẫn đến việc cấp tập đào tạo lại nhân viên để chăm sóc các bệnh nhân nặng, tăng cường nhân lực thay thế cho những đồng nghiệp bị ốm.

Trong tình trạng quá tải, một số nơi đã điều sinh viên và bác sĩ đã nghỉ hưu đến hỗ trợ cho các phòng chăm sóc tích cực. Chính phủ những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh đã phải tăng thêm giường bệnh, vật tư thiết yếu, hay thậm chí xây thêm bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn nảy sinh và tình trạng thiếu hụt vẫn không được giải quyết triệt để.

Tại nhiều nước Châu Âu, các bệnh viện đang đào tạo lại các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa tim, nội khoa, y tá từ các khoa khác để điều động tới các phòng hồi sức tích cực khi cần.

"Nhiều người đã tham gia các khóa học về cách xử lý bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi hướng dẫn họ làm những công việc đơn giản như lau rửa cho bệnh nhân, xoay người bệnh nhân hay kiểm tra phổi hoặc đọc kết quả các bản chụp chiếu. Không nên chờ khi làn sóng mới đến, chúng ta cần đào tạo họ thường xuyên", Jozef Kesecioglu, chủ tịch ESICM kiêm trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đại học Utrecht, Hà Lan nói.

Theo trung tâm y tế Erasmus ở Rotterdam, Hà Lan cũng đang nỗ lực tuyển dụng thêm nhiều nhân viên y tế tay nghề cao với hy vọng thu hẹp khoảng cách tồn tại với lực lượng chăm sóc đặc biệt.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ làn sóng COVID-19 trở lại Châu Âu sau các cuộc biểu tình

Phương Linh |

Giới chức EU bày tỏ lo ngại, Châu Âu có thể phải đối mặt với gia tăng lây nhiễm COVID-19 trong những tuần tới sau các cuộc biểu tình rầm rộ.

Italia mở lại biên giới đón khách du lịch Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Italia đã mở lại biên giới đón khách du lịch tới từ các nước khu vực Châu Âu từ 3.6, ba tháng sau khi đất nước rơi vào tình trạng phong tỏa chống dịch COVID-19.

Nước đầu tiên ở Châu Âu tuyên bố sạch bóng COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Montenegro tuyên bố đất nước không còn COVID-19 - động thái quan trọng với ngành du lịch quốc gia vùng biển Adriatic sau 69 ngày kể từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên và sau 20 ngày không có ca nhiễm mới nào.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Cảnh báo nguy cơ làn sóng COVID-19 trở lại Châu Âu sau các cuộc biểu tình

Phương Linh |

Giới chức EU bày tỏ lo ngại, Châu Âu có thể phải đối mặt với gia tăng lây nhiễm COVID-19 trong những tuần tới sau các cuộc biểu tình rầm rộ.

Italia mở lại biên giới đón khách du lịch Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Italia đã mở lại biên giới đón khách du lịch tới từ các nước khu vực Châu Âu từ 3.6, ba tháng sau khi đất nước rơi vào tình trạng phong tỏa chống dịch COVID-19.

Nước đầu tiên ở Châu Âu tuyên bố sạch bóng COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Montenegro tuyên bố đất nước không còn COVID-19 - động thái quan trọng với ngành du lịch quốc gia vùng biển Adriatic sau 69 ngày kể từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên và sau 20 ngày không có ca nhiễm mới nào.