Châu Á ứng phó với siêu biến thể Omicron

Phương Linh |

Đối phó với biến thể Omicron, các chính phủ trên toàn khu vực Châu Á đang thắt chặt hơn các quy định nhập cảnh để ngăn chặn lây lan.

Singapore

Kể từ 3.12, tất cả hành khách nhập cảnh đường hàng không, bao gồm cả công dân trở về và những người quá cảnh tại sân bay Changi, sẽ phải tuân thủ chế độ xét nghiệm nghiêm ngặt. Quy định mới bắt buộc xét nghiệm trước khi khởi hành và xét nghiệm PCR khi đến nơi. 

Cho đến nay, Singapore đã triển khai 27 tuyến đường du lịch không kiểm dịch cho du khách đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ quyết định trì hoãn thời điểm bắt đầu chương trình tương tự với Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia - các nút giao thông quan trọng nối với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi biến thể mới.

Bất kỳ ai bị nhiễm biến thể Omicron và người tiếp xúc gần với các ca nhiễm sẽ phải điều trị hoặc cách ly tại cơ sở do chính phủ chỉ định thay vì cách ly tại nhà.

Quy định hiện nay cho phép tối đa 5 người được tụ tập ăn tối sẽ không tiếp tục được nới lỏng vào thời điểm này.

Malaysia

Bộ Y tế ngày 1.12 tuyên bố, Malaysia sẽ tạm thời cấm nhập cảnh du khách từ các quốc gia đã báo cáo ca mắc biến thể Omicron hoặc được coi là có nguy cơ cao. Kế hoạch thiết lập hành lang du lịch vaccine giữa Malaysia với các quốc gia này cũng sẽ bị hoãn lại.

Danh sách các quốc gia thuộc diện cấm nhập cảnh sẽ được cơ quan chức năng nước này cập nhật hàng ngày.

Malaysia, giống như hầu hết các chính phủ khác, đã cấm đi lại với 7 quốc gia ở nam Châu Phi nơi phát hiện ra biến thể Omicron. Công dân Malaysia từ các quốc gia này vẫn được phép trở về nước nhưng phải trải qua cách ly bắt buộc 14 ngày tại các cơ sở được chỉ định của chính phủ.

Ngày 30.11, giới chức Malaysia tuyên bố tạm dừng kế hoạch chuyển đổi theo hướng coi COVID-19 là bệnh đặc hữu. Họ cũng kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình chống dịch mới để ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể Omicron.

Indonesia

Do lo ngại biến thể mới, Indonesia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đã đến Nam Phi, Namibia, Botswana, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Zimbabwe, Angola, Zambia và Hong Kong (Trung Quốc) trong 14 ngày qua.

Công dân Indonesia đã đến bất kỳ quốc gia nào trong số 11 quốc gia nằm trong danh sách tạm thời cấm đi lại sẽ phải cách ly trong 14 ngày khi trở về nước. Thời gian cách ly 1 tuần được áp dụng cho công dân Indonesia và du khách quốc tế đến từ các quốc gia nằm ngoài danh sách hạn chế.

Hai thành phố lớn ở Indonesia là Bali và Jakarta cũng tăng cấp độ hạn chế dịch bệnh theo hướng nghiêm ngặt hơn từ cấp 1 lên cấp 2, cho phép các văn phòng và nhà hàng có thể hoạt động với công suất tối đa 50% và siêu thị là 75%.

Ấn Độ

Ấn Độ ban hành quy định xét nghiệm mới tại các sân bay, có hiệu lực kể từ 1.12, đối với tất cả hành khách đến từ các quốc gia “có nguy cơ”.

Nước này không cấm các chuyến bay từ Nam Phi, Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Botswana nhưng hành khách đến từ đó hoặc quá cảnh qua các điểm đến này sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR khi đến Ấn Độ và chờ có kết quả mới được phép rời khỏi sân bay.

Các tiểu bang được lệnh theo dõi những người đến từ nước ngoài trong một tháng qua. Chính phủ cũng đang nỗ lực đảm bảo giường bệnh, ôxy và thuốc men để chuẩn bị cho một làn sóng lây nhiễm mới có thể xảy ra.

Tuần trước, Ấn Độ đã thông báo sẽ nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế bình thường từ ngày 15.12 nhưng quyết định này hiện đang được xem xét lại.

Hàn Quốc

Hàn Quốc ngày 1.12 đã ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể Omicron.

Một lực lượng đặc nhiệm liên chính phủ được thiết lập để đối phó với biến thể mới và thực hiện các bước phòng ngừa như kiểm soát nhập cảnh và phát triển bộ dụng cụ xét nghiệm.

Trước đó, ngày 28.11, Hàn Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 8 quốc gia Châu Phi. Đối với khách du lịch đã tiêm phòng đến từ các quốc gia khác phải nộp kết quả xét nghiệm PCR khi đến, sau đó tiếp tục làm xét nghiệm thứ 2 tại trung tâm y tế công cộng địa phương và tự cách ly tại nơi cư trú cho đến khi nhận được kết quả.

Nhật Bản

Nhật Bản ngày 1.12 phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron. Chính phủ hồi đầu tuần vừa công bố quyết định ngừng nhập cảnh từ 2.12 đối với toàn bộ người nước ngoài không phải thường trú nhân nước này. Ngày 1.12, giới chức tiếp tục bổ sung lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 10 quốc gia miền nam Châu Phi, kể cả khi họ là thường trú nhân tại Nhật Bản.

Các biện pháp cách ly cũng được thắt chặt đối với công dân Nhật Bản và thường trú nhân người nước ngoài. Các hãng hàng không ở Nhật Bản đã ngừng nhận đặt vé mới trên các chuyến bay đến Nhật Bản trong vòng 1 tháng kể từ 1.12.

Philippines

Kể từ 28.11, Philippines cấm tất cả du khách đến từ 14 quốc gia ở Châu Phi và Châu Âu bất kể tình trạng tiêm chủng. Biện pháp này sẽ được duy trì cho đến ít nhất là ngày 15.12.

Các quốc gia nằm trong “danh sách đỏ” của Philippines gồm: Áo, Cộng hòa Czech, Hungary, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Italia, Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini và Mozambique.

Thái Lan

Thái Lan vẫn chưa báo cáo ca nhiễm biến thể Omicron nào, nhưng kế hoạch giảm thời gian nhập cảnh cho khách du lịch ở nước này - cho phép du khách xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay vì xét nghiệm PCR - có thể phải hoãn lại.

Ngày 28.11, Bộ Y tế công cộng Thái Lan công bố các hạn chế đối với du khách đến từ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Kể từ ngày 1.12, những người đến từ các quốc gia kể trên sẽ không được phép đến Thái Lan.

Du khách đến từ các quốc gia Châu Phi khác sẽ không còn đủ điều kiện nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình hộp cát du lịch của nước này nhưng nếu đủ điều kiện nhập cảnh vì lý do khác theo quy định sẽ phải cách ly trong 14 ngày với tổng cộng 3 lần xét nghiệm PCR.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mất bao lâu để giải đáp những bí ẩn về biến thể Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học nói rằng có thể mất vài tuần để hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Thanh Hà |

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở bang California. Bệnh nhân trở về từ Nam Phi vào tuần trước, đã tiêm chủng đầy đủ và đang có triệu chứng nhẹ.

Bình Dương: Lại xảy ra lật xe container ở vòng xoay đường Mỹ Phước-Tân Vạn

ĐÌNH TRỌNG |

Trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thị xã Bến Cát, Bình Dương), xe container đang qua vòng xoay thì bị lật ngang. Hai chiếc xe cẩu được điều động tới hiện trường giải cứu phương tiện gặp nạn.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Mất bao lâu để giải đáp những bí ẩn về biến thể Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học nói rằng có thể mất vài tuần để hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Thanh Hà |

Mỹ phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở bang California. Bệnh nhân trở về từ Nam Phi vào tuần trước, đã tiêm chủng đầy đủ và đang có triệu chứng nhẹ.