Châu Á trong cuộc chạy đua mua thuốc điều trị COVID-19 Merck

Phương Linh |

Cuộc đua mua thuốc điều trị COVID-19 của Merck đang diễn ra ở Châu Á, với Thái Lan là nước gần đây nhất vừa tham gia.

Reuters dẫn lời Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak Akksilp cho biết, Thái Lan đang đàm phán với hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ mua 200.000 liều thuốc kháng virus đang thử nghiệm để điều trị COVID-19, được gọi là molnupiravir.

Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia cũng cho biết đang đàm phán để mua kháng virus molnupiravir của Merck, trong khi Philippines đang tiến hành thử nghiệm thuốc này. Philippines hy vọng nghiên cứu trong nước của họ sẽ cho phép tiếp cận liều điều trị COVID-19 của Merck.

Thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán mua bán thuốc molnupiravir của các quốc gia vẫn đang được giữ kín.

Việc các nước gấp rút đặt mua thuốc COVID-19 của Merck diễn ra sau khi dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng tạm thời công bố ngày 1.10 cho thấy nó có thể giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong cho những bệnh nhân có nguy cơ mắc COVID-19 nặng.

Thuốc molnupiravir do hãng dược phẩm Merck & Co của Mỹ và Công ty Ridgeback của Đức cùng phối hợp nghiên cứu phát triển. Đây là một loại thuốc kháng virus qua đường uống đầu tiên được dùng để điều trị COVID-19.

Nhiều quốc gia Châu Á muốn đảm bảo nguồn cung thuốc điều trị COVID-19 sớm sau khi chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung vaccine khan hiếm trên toàn thế giới khiến việc triển khai tiêm chủng của họ bị xếp sau các quốc gia giàu có đã nắm trong tay hàng trăm triệu liều vaccine.

Trong một tuyên bố, Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak nói: "Chúng tôi đang đàm phán một thỏa thuận mua bán với Merck, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tuần này... chúng tôi đã đặt trước 200.000 liều".

Ông cho biết, những viên thuốc molnupiravir có thể về tay sớm nhất là vào tháng 12.2021, mặc dù thỏa thuận còn phụ thuộc vào việc thuốc này được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và cơ quan quản lý Thái Lan phê duyệt.

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Thái Lan lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào ngày 5.10. Tính đến nay, cả nước đã tiêm được 55,5 triệu liều vaccine COVID-19, với khoảng 31% dân số đã được tiêm đầy đủ.

Hãng dược phẩm Merck dự kiến ​​sẽ sản xuất 10 triệu liều thuốc điều trị vào cuối năm 2021. Hãng đã ký hợp đồng với chính phủ Mỹ để cung cấp 1,7 triệu liều molnupiravir với giá 700 USD/liều.

Công ty tiết lộ họ có kế hoạch định giá theo từng cấp dựa trên tiêu chí thu nhập của quốc gia.

Tại Philippines, Thứ trưởng Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire trong một cuộc họp báo thường kỳ tuyên bố: "Chúng tôi thấy có thể tiếp cận nhiều hơn với loại thuốc này vì chúng tôi là đối tác thử nghiệm lâm sàng".

Theo một phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu (EC), Brussels có thể khởi động một hợp đồng mua bán thuốc COVID-19 cho khối, tương tự chiến lược từng được sử dụng để mua vaccine COVID-19, nhưng không có thông tin cụ thể về tên thuốc.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Đức cho biết chính phủ nước này giám sát quá trình phát triển của các thuốc điều trị mới, nhưng từ chối bình luận về việc Đức có kế hoạch đặt mua thuốc của Merck hay không.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn

Song Minh |

Một loại thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong những thử nghiệm ban đầu.

Thuốc điều trị COVID-19 mới nhất của Trung Quốc hiệu quả với bệnh nặng

Song Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc dựa trên huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi cho thấy hiệu quả với các ca bệnh nghiêm trọng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck hiệu quả với các biến thể

Khánh Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có trụ sở tại Mỹ cho thấy hiệu quả chống lại các biến thể.

Thêm một loại thuốc điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn

Song Minh |

Một loại thuốc điều trị COVID-19 từ lạc đà không bướu đã cho thấy tiềm năng đáng kể trong những thử nghiệm ban đầu.

Thuốc điều trị COVID-19 mới nhất của Trung Quốc hiệu quả với bệnh nặng

Song Minh |

Thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc dựa trên huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi cho thấy hiệu quả với các ca bệnh nghiêm trọng.