Singapore
Ở Singapore, để tránh sự gia tăng đột biến về số lượng các trường hợp lây nhiễm hàng ngày, người dân nên tuân thủ các hạn chế của Lực lượng đặc nhiệm đa bộ (MTF) của Chính phủ, chẳng hạn như giới hạn số lượt thăm hỏi ngày Tết giữa các gia đình.
Theo đó, Chính phủ nước này yêu cầu người dân thực hiện những lưu ý an toàn mùa lễ Tết như: Luôn đeo khẩu trang khi không ăn uống, chỉ đón tiếp tối đa 8 vị khách mỗi ngày, “thăm hỏi online” nếu có thể, hủy bỏ các hoạt động tổ chức múa lân sư rồng….
Malaysia
Năm nay, Bộ trưởng An ninh Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, tổ chức Tết Nguyên Đán chỉ được phép tổ chức cho các thành viên gia đình trong cùng một hộ gia đình.
Hiện nay, tất cả các bang ở Malaysia ngoại trừ Sarawak đều đang được đặt dưới lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) cho đến ngày 18.2 để kiềm chế sự lây lan của COVID-19 vì tổng số ca lây nhiễm ở nước này đã vượt qua con số 230.000.
Các hoạt động và biểu diễn văn hóa như múa lân sư rồng, diễu hành đèn lồng và biểu diễn kinh kịch Trung Quốc cũng sẽ bị cấm. Cùng với đó, lễ cầu siêu chỉ được thực hiện giới hạn với 5 thành viên của ban quản lý chùa.
Đài Loan
Đài Loan đến nay vẫn là một trong những đất nước thành công nổi bật của thế giới trong công cuộc ngăn chặn đại dịch COVID-19 - hòn đảo này đã ghi nhận tổng số chưa đầy 1.000 ca nhiễm và chỉ có 9 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các quan chức không đưa ra các phương án và kịch bản để vừa ăn Tết, vừa chống dịch.
Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương của Đài Loan (CECC) cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát đám đông tại các khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.
Trung Quốc
Trung Quốc đã bổ sung các hạn chế, đưa ra các biện pháp khuyến khích và đặt tinh thần hiếu thảo và trách nhiệm quốc gia lên mỗi một người dân trong nỗ lực ngăn khoảng 300 triệu lao động nhập cư về quê nghỉ lễ.
Các nhà chức trách đã yêu cầu những người đến các vùng nông thôn trong kỳ nghỉ phải trải qua 2 tuần cách ly và trả tiền cho các xét nghiệm COVID-19 của minh.
Việc triển khai quy tắc này đã vấp phải làn sóng dư luận trái chiều ở nước này bởi đối với nhiều gia đình, Tết Nguyên Đán năm nay sẽ là năm thứ 2 mà đại dịch khiến họ phải xa nhau. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc lo ngại rằng việc đi lại rộng rãi có thể làm bùng phát các đợt bùng phát mới.
Trước sự phẫn nộ của người di cư về các hạn chế mới, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng trao tặng những giỏ quà, các chính sách và chương trình giảm giá mua sắm để khuyến khích họ ở lại.
Cụ thể, tại Thượng Hải, các quan chức có kế hoạch thanh toán tiền điện thoại và hóa đơn y tế của những người không về quê ăn Tết. Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách đã khuyến khích các công ty trả lương cho nhân viên làm thêm giờ. Ở Thiên Tân, một thành phố phía bắc Trung Quốc, chính phủ đã hứa sẽ trợ cấp cho các doanh nghiệp có công nhân ở lại trong dịp Tết này.