Chảo lửa kỷ lục khắp miền Tây, 50 triệu người Mỹ được cảnh báo nguy hiểm

Phương Linh |

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã phát đi cảnh báo nắng nóng tới 50 triệu người ở 8 bang miền Tây, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực uống đủ nước và ở trong nhà.

USA Today đưa tin, cảnh báo được đưa ra khi hàng chục kỷ lục nắng nóng đã bị phá vỡ trên khắp các vùng, trải dài từ các thung lũng trung tâm và nội địa của bang California đến tận phía bắc bang Montana và Wyoming.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), thành phố Salt Lake của bang Utah tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày thứ 2 liên tiếp khi trải qua ngày nóng nhất trong năm và cũng là nhiệt độ tháng 6 nóng nhất trong 147 năm sau khi chạm ngưỡng 41 độ C.

Palm Springs của California, đạt tới 47 độ C, cao hơn mức nhiệt độ nóng kỷ lục thiết lập vào ngày 15.6.1961, cách đây đúng 60 năm.

Chuyên gia cho biết, những dự báo về nắng nóng kỷ lục trong tuần này ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và những người có tình trạng sức khỏe yếu.

"Với điều kiện nắng nóng, khô hanh và gió giật mạnh, nguy cơ hỏa hoạn cũng là mối lo ngại trên khắp miền Tây, với rủi ro về thời tiết cực đoan dễ gây hỏa hoạn trên các khu vực của trung tâm Great Basin và Northern Rockies" - NWS cho hay.

Còn theo các quan chức địa phương, nhiệt độ tăng cao đang làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng ở bang Montana và phía bắc bang Wyoming. Dự kiến xuất hiện gió mạnh giật tới 56 km/h, có nguy cơ làm bùng phát các đám cháy rừng có sẵn và khó dập tắt các đám cháy mới.

Trong khi đó, các công ty điện lực ở California và Texas cảnh báo rằng nắng nóng khiến các nhà máy phải tạm dừng hoạt động nhiều hơn bình thường và yêu cầu người dân sử dụng điện tiết kiệm để tránh rơi vào tình trạng mất điện.

Thông tin dự báo thời tiết cho biết, đối với các bang phía tây nam nước Mỹ, nắng nóng vào cuối tuần dự kiến sẽ giảm nhẹ đôi chút. Chẳng hạn tại thành phố Las Vegas của bang Nevada, hôm 15.6, nhiệt độ đã vượt trên mốc kỷ lục gần 47 độ C từng được thiết lập vào năm 1940 nhưng tới cuối tuần nhiều khả năng thời tiết sẽ dễ chịu hơn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới phát hiện bất ngờ thời điểm COVID-19 bắt đầu có mặt ở Mỹ

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới về thử nghiệm kháng thể cho thấy COVID-19 đã xuất hiện ở Mỹ từ tháng 12.2019.

Miền Tây nước Mỹ nắng nóng kỷ lục, cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng

Phương Linh |

Ngày 15.6, nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm lan rộng khắp khu vực tây nam nước Mỹ, làm tăng nguy cơ cháy rừng và hạn hán kéo dài.

Nghiên cứu mới gây sốc về tỉ lệ tử vong do nắng nóng trên thế giới

Hải Anh |

Hơn 1/3 số ca tử vong do nhiệt trên thế giới mỗi năm là do hệ quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, theo nghiên cứu mới nhất công bố ngày 31.5.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghiên cứu mới phát hiện bất ngờ thời điểm COVID-19 bắt đầu có mặt ở Mỹ

Bảo Châu |

Nghiên cứu mới về thử nghiệm kháng thể cho thấy COVID-19 đã xuất hiện ở Mỹ từ tháng 12.2019.

Miền Tây nước Mỹ nắng nóng kỷ lục, cảnh báo cháy rừng nghiêm trọng

Phương Linh |

Ngày 15.6, nắng nóng kỷ lục, nguy hiểm lan rộng khắp khu vực tây nam nước Mỹ, làm tăng nguy cơ cháy rừng và hạn hán kéo dài.

Nghiên cứu mới gây sốc về tỉ lệ tử vong do nắng nóng trên thế giới

Hải Anh |

Hơn 1/3 số ca tử vong do nhiệt trên thế giới mỗi năm là do hệ quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, theo nghiên cứu mới nhất công bố ngày 31.5.