Chàng trai Mỹ sử dụng Siri gọi cầu cứu thành công

DAO ÁNH |

Gael Salcedo đã hét lên "Siri, gọi 911" sau khi chiếc xe của anh lao xuống sông Winnebago, Mỹ

Siri - là một "trợ lý cá nhân" thông minh, là một phần của hệ điều hành iOS của Apple Inc. "Trợ lý" dùng giọng nói và giao diện người dùng có ngôn ngữ tự nhiên để trả lời các câu hỏi, đưa ra các khuyến nghị và thực hiện hành động bằng cách chuyển các yêu cầu cho một bộ các dịch vụ Internet.

Chiếc xe của Gael Salcedo, 18 tuổi, đâm vào một bãi đá khi đang trên đường tới trường Cao đẳng Cộng đồng khu vực - phía nam bang Iowa, Mỹ.

Salcedo sau đó mất kiểm soát. Anh cố gắng lái xe vào bên phải đường và dừng ở đó. Mọi thứ bắt đầu trở nên nhòe mờ khi xe của anh bị chìm xuống dòng sông Winnebago.

"Tôi không biết tôi đang ở đâu và tôi cũng không biết tôi phải làm gì. Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng "mình sẽ chết"", CNN dẫn lời Salcedo.

Salcedo không thể tìm thấy điện thoại của mình. Một ý nghĩ  xuất hiện trong đầu anh - sử dụng Siri. Anh đã hét lên: "Siri, gọi 911".

May mắn, các nhà chức trách cùng với Sở cứu hỏa thành phố Mason có mặt ở hiện trường ngay lập tức. Tuy nhiên, anh không thể mở được cửa xe do áp lực dòng nước.

Salcedo không có lựa chọn nào khác và anh ta buộc phải bước ra ngoài, Warner - một thành viên trong Sở cứu hỏa chia sẻ.

Anh hạ cửa kính xuống và lo lắng chiếc xe sẽ bị chìm.

"Tay của tôi lạnh cóng. Đôi chân của tôi dường như bị mất cảm giác bởi dòng nước xiết mạnh và tôi phải cố gắng xoay xở", Salcedo nói với CNN. "Tôi vẫn tiếp tục di chuyển. Warner giúp tôi nhiều lần và tôi dùng sức của mình để thoát khỏi dòng nước".

Với sự giúp đỡ của Warner, Salcedo cuối cùng cũng thoát khỏi dòng nước và vào xe cứu thương. Anh được đưa đến bệnh viện và ra viện chỉ vài giờ sau đó.

DAO ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Biện bạch của thủ phạm xơi trái chuối gần 3 tỉ đồng tại triển lãm ở Mỹ

Thanh Hà |

Nghệ sĩ biểu diễn đã ăn trái chuối dán băng dính trên tường - vốn là tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 USD (gần 3 tỉ đồng) tại Art Basel ở Miami Beach, Florida, Mỹ. 

Trung Quốc loại toàn bộ máy tính Mỹ khỏi các cơ quan chính phủ

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ loại bỏ máy tính của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết.

Ông Obama sẵn sàng làm cầu nối cho doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

M.Q |

Chiều ngày 9.12, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi chào xã giao Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Biện bạch của thủ phạm xơi trái chuối gần 3 tỉ đồng tại triển lãm ở Mỹ

Thanh Hà |

Nghệ sĩ biểu diễn đã ăn trái chuối dán băng dính trên tường - vốn là tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 USD (gần 3 tỉ đồng) tại Art Basel ở Miami Beach, Florida, Mỹ. 

Trung Quốc loại toàn bộ máy tính Mỹ khỏi các cơ quan chính phủ

Khánh Minh |

Trung Quốc chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ loại bỏ máy tính của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa có hồi kết.

Ông Obama sẵn sàng làm cầu nối cho doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

M.Q |

Chiều ngày 9.12, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi chào xã giao Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.