Chân dung ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden

Phương Linh |

Là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, nếu thành công, ông Joe Biden sẽ trở thành vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20.11.1942 tại Scranton, Pennsylvania, Mỹ. Năm 1955, gia đình ông Biden đã chuyển đến Mayfield, Delaware.

Năm 1965, ông Biden tốt nghiệp cử nhân Đại học Delaware. Một năm sau, ông kết hôn với người vợ đầu Neilia Hunter, hai người sau đó đã sinh hạ 3 người con: Joseph Biden III (1969), Hunter Biden (1970) và Naomi Biden (1971).

Năm 1968 ông Biden tiếp tục nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Syracuse, New York, sau đó trở về Delaware hành nghề luật sư trong một thời gian ngắn.

Năm 1970, ông được bầu vào hội đồng hạt New Castle, giữ vị trí nghị viên cho đến năm 1972. Năm 1971, ông thành lập công ty luật riêng.

Năm 1972, ông Biden trở thành thượng nghị sĩ Delaware ở tuổi 30 - thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ - sau đó tiếp tục tái đắc cử 6 nhiệm kì, phục vụ một cách xuất sắc tại Thượng viện cho tới năm 2009.

Cuối năm 1972, bi kịch gia đình xảy đến với ông Biden khi người vợ đầu Neilia Hunter cùng con gái Naomi Biden thiệt mạng trong một tai nạn thảm khốc, hai người con trai Beau và Hunter bị thương nặng.

Năm 1977, ông kết hôn cùng người vợ thứ 2 Jill Biden, sinh con gái Ashley năm 1981. Năm 2015, ông Biden lại tiếp tục chứng kiến mất mát khi con trai cả Beau – cựu tổng chưởng lý bang Delaware – qua đời vì ung thư não ở tuổi 46.

Ông Biden hiện sống cùng người vợ thứ hai Jill và con gái Ashley - là một nhà hoạt động. Ông còn một con trai với người vợ đầu Hunter, là một luật sư và nhà vận động hành lang.

Từ 2009 đến 2017, ông Biden giữ chức vụ Phó Tổng thống trong hai nhiệm kì liên tiếp dưới quyền ông Barack Obama và có mối quan hệ thân thiết với vị Tổng thống Mỹ thứ 44 này. Trước đó, ông từng thất bại trong việc giành vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào các năm 1988 và 2008.

Năm 2017, ông Joe Biden rời cương vị Phó Tổng thống với phần thưởng cao quý nhất của quốc gia - Huân chương Tự do Tổng thống - do cựu Tổng thống Barack Obama trao tặng. Ông Obama đã ca ngợi ông Biden là “Phó Tổng thống tốt nhất mà nước Mỹ từng có’’.

Rời ghế Phó Tổng thống, tháng 2.2017 ông Biden cùng vợ Jill Biden thành lập quỹ Biden, một tổ chức hoạt động ở 7 lĩnh vực: đối ngoại; sáng kiến về bệnh ung thư; trường cao đẳng cộng đồng và gia đình quân nhân; bảo vệ trẻ em; bình đẳng; chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; và củng cố tầng lớp trung lưu.

Năm 2019, ông Biden tham gia ứng cử vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tháng 8.2020 ông chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và lựa chọn Thượng nghị sĩ California Kamala Harris làm người đồng hành tranh cử của mình.

Sau nhiều ngày nỗ lực trong cuộc chạy đua vận động bầu cử quyết liệt với đối thủ là Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden dường như đã sắp chạm tay tới chiến thắng khi giành được tổng số 264 phiếu đại cử tri so với 214 phiếu của đối thủ và chỉ còn 3 bang nữa chưa công bố kết quả.

Nếu đắc cử thành công vào vị trí chủ nhân Nhà Trắng, ông Joe Biden sẽ ghi dấu ấn trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Động thái nhỏ ngầm khẳng định chắc thắng của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Nhóm tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của của ông Joe Biden - bà Kamala Harris bắt đầu thông báo chuyển đổi website trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Tranh chấp kết quả bầu cử sẽ diễn ra như thế nào

Phương Linh |

Cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra đầy kịch tính đang dần đi đến hồi kết. Vấn đề đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra nếu có tranh chấp về kết quả bầu cử?

Ứng viên Joe Biden đánh bại kỷ lục của ông Barack Obama

Thanh Hà |

Ông Joe Biden làm nên lịch sử với tổng số phiếu phổ thông nhận được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, đánh bại kỷ lục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động thái nhỏ ngầm khẳng định chắc thắng của ông Joe Biden

Thanh Hà |

Nhóm tổ chức chiến dịch vận động tranh cử của của ông Joe Biden - bà Kamala Harris bắt đầu thông báo chuyển đổi website trong bối cảnh nước Mỹ đang chờ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Bầu cử Mỹ: Tranh chấp kết quả bầu cử sẽ diễn ra như thế nào

Phương Linh |

Cuộc bầu cử Mỹ 2020 diễn ra đầy kịch tính đang dần đi đến hồi kết. Vấn đề đặt ra là chuyện gì sẽ xảy ra nếu có tranh chấp về kết quả bầu cử?

Ứng viên Joe Biden đánh bại kỷ lục của ông Barack Obama

Thanh Hà |

Ông Joe Biden làm nên lịch sử với tổng số phiếu phổ thông nhận được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, đánh bại kỷ lục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.