Chân dung người đàn ông đằng sau Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ

Phương Linh |

Với chiến thắng của vợ, chồng bà Kamala Harris đã trở thành phu quân Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Daily Mail đưa tin, ngày 7.11, bà Kamala Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ.

Nhờ vậy, ông Doug Emhoff - chồng bà Kamala Harris - giờ đây cũng sẽ có tên trong danh sách kỉ lục khi trở thành phu quân Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, ông Emhoff cũng đồng thời là người Do Thái đầu tiên trong lịch sử kết hôn với một Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Doug Emhoff và màn ăn mừng đầy ngọt ngào cho chiến thắng lịch sử của người vợ Kamala Harris. Ảnh: Daily Mail
Ông Doug Emhoff và màn ăn mừng đầy ngọt ngào cho chiến thắng lịch sử của người vợ Kamala Harris. Ảnh: Twitter

Sáng 7.11, ông Emhoff đã ăn mừng chiến thắng lịch sử của người vợ Harris bằng một cái ôm chặt và ấm áp, chỉ vài phút sau khi các hãng truyền thông công bố người chiến thắng. Chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên Twitter cá nhân, Doug Emhoff chú thích: ''Tự hào về em''.

Doug Emhoff, 56 tuổi, hơn bà Harris đúng một tuần tuổi, là người Do Thái sinh ra ở Brooklyn, New York. Từ khi ông Emhoff còn là một thiếu niên, cha mẹ ông là Mike và Barb đã chuyển cả gia đình đến sinh sống ở miền nam California, Mỹ. Cặp đôi cùng 56 tuổi, được bạn bè sắp xếp để gặp gỡ trong một hẹn hò giấu mặt vào năm 2013 và nhanh chóng kết hôn một năm sau đó tại tòa án Santa Barbara vào ngày 22.8.2014.

Cặp đôi đã kết hôn tại tòa án Santa Barbara vào ngày 22.8.2014. Ảnh: Văn phòng tổng chưởng lý California
Cặp đôi đã kết hôn tại tòa án Santa Barbara vào ngày 22.8.2014. Ảnh: Văn phòng tổng chưởng lý California

Trong khi bà Harris có một sự nghiệp công danh lừng lẫy, thì ông Emhoff cũng có một câu chuyện thành công của riêng mình. Ông là một luật sư quyền lực trong ngành giải trí với mức lương hàng năm lên tới 1 triệu USD.

Bà Kamala Harris là cuộc hôn nhân thứ hai của ông Doug Emhoff. Trước đây, ông tùng kết hôn với nhà sản xuất phim Kerstin Mackin, và có hai người con Cole và Ella hiện đã trưởng thành.

Bà Kamala Harris cùng chồng và hai con riêng đã trưởng thành của ông Emhoff. Ảnh: Daily Mail
Bà Kamala Harris cùng chồng và hai con riêng đã trưởng thành của ông Emhoff. Ảnh: Daily Mail

Harris cũng trở nên thân thiết với những đứa trẻ, chúng gọi bà là ''Momala'' vì không thích gọi là mẹ kế. Harris thậm chí cũng có mối quan hệ thân thiện với mẹ bọn trẻ - Mackin, vợ đầu của Emhoff.

Bà Kamala Harris viết về gia đình trong cuốn sách của mình rằng: “Chúng tôi thực sự đã thành công. Đôi khi chúng tôi đùa rằng gia đình hiện đại của chúng tôi gần như hơi quá nhiều chức năng''.

Cặp đôi thể hiện tình cảm tại một sự kiện năm 2019. Ảnh: Getty
Cặp đôi thể hiện tình cảm tại một sự kiện năm 2019. Ảnh: Getty

Hiện vẫn chưa rõ ông Doug Emhoff sẽ đảm nhận vai trò gì trong Nhà Trắng, nhưng trong nhiều tháng qua, ông thường xuyên ở bên cạnh và tích cực tham gia các hoạt động vận động cho bà Kamala Harris. Ông Emhoff được cho là cũng có mối quan hệ thân thiết với cựu phu nhân phó tổng thống Jill Biden - người sắp tới sẽ là đệ nhất phu nhân của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Emhoff có mối quan hệ thân thiết với bà Jill Biden. Ảnh: Jill Biden
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc bà Kamala Harris gọi điện cho ông Biden thông báo thắng cử

Hải Anh |

Bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, đã trở thành người phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên đắc cử phó tổng thống Mỹ.

Ai thắng sau tranh luận phó tổng thống: Bà Harris hay ông Pence?

Song Minh |

Kamala Harris được xem là người chiến thắng trong cuộc tranh luận với ông Mike Pence tối 7.10.

Cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ

Khánh Minh |

Viện Brookings (Mỹ) gọi cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence của đảng Cộng hoà và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris là cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khoảnh khắc bà Kamala Harris gọi điện cho ông Biden thông báo thắng cử

Hải Anh |

Bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, đã trở thành người phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên đắc cử phó tổng thống Mỹ.

Ai thắng sau tranh luận phó tổng thống: Bà Harris hay ông Pence?

Song Minh |

Kamala Harris được xem là người chiến thắng trong cuộc tranh luận với ông Mike Pence tối 7.10.

Cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ

Khánh Minh |

Viện Brookings (Mỹ) gọi cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Mike Pence của đảng Cộng hoà và ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris là cuộc tranh luận phó tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.