Chấm dứt tàn phá thiên nhiên hoặc Trái đất trở thành "hành tinh chết"

Nguyễn Hạnh |

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cảnh báo trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc rằng, các nhà lãnh đạo thế giới phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn sự tàn phá thiên nhiên.

Guardian ngày 11.10 đưa tin, trong một bức thư, giám đốc điều hành của Unilever, H&M và 9 công ty khác đã kêu gọi các chính phủ có hành động có ý nghĩa đối với sự tuyệt chủng hàng loạt của động vật hoang dã và sự sụp đổ của hệ sinh thái, nếu không Trái đất sẽ trở thành “một hành tinh chết”.

Cảnh báo được đưa ra khi Trung Quốc chuẩn bị lần đầu tiên đảm nhận vị trí chủ trì một cuộc họp lớn về môi trường của Liên Hợp Quốc, thông qua đăng cai tổ chức giai đoạn khai mạc Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học (COP15) tại Côn Minh trong tuần này.

Trong giai đoạn hai của các cuộc đàm phán vào năm tới - vốn liên tục bị trì hoãn vì đại dịch - chính phủ các nước sẽ thảo luận các mục tiêu của thập kỷ này để ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học.

Liên minh Kinh doanh vì Thiên nhiên cho biết, dự thảo hiện tại của một thỏa thuận tương tự Paris về thiên nhiên của Liên Hợp Quốc, bao gồm các mục tiêu loại bỏ ô nhiễm nhựa, giảm 2/3 việc sử dụng thuốc trừ sâu và giảm 1/2 tỉ lệ du nhập các loài xâm lấn vào năm 2030, đã không thể ngăn chặn sự tàn phá thế giới tự nhiên. Riêng biệt, hơn 1.000 công ty với doanh thu 4,7 nghìn tỉ USD đã cùng kêu gọi các chính phủ áp dụng các chính sách nhằm đảo ngược tình trạng mất mát đa dạng sinh học vào năm 2030.

Trong thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới có viết: "Thiên nhiên đang ở thời điểm quan trọng và thời gian đang chống lại chúng ta. Chúng ta phải nhận ra sự mất mát thiên nhiên khi khủng hoảng xảy ra. Chúng ta phải hiểu rằng mặc dù là điều quan trọng đối với việc giải quyết biến đổi khí hậu, nhưng thiên nhiên không chỉ đơn giản là một giải pháp khí hậu. Hội nghị đa dạng sinh học COP15 là cơ hội cuối cùng và tốt nhất để lật ngược tình thế mất đa dạng sinh học".

Các lãnh đạo doanh nghiệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cam kết đạt được mục tiêu khí hậu 1,5 độ C, loại bỏ và chuyển hướng tất cả các khoản trợ cấp có hại cho môi trường, cũng như đưa giá trị kinh tế của tự nhiên vào quá trình ra quyết định.

Theo một báo cáo của Swiss Re năm ngoái, hơn 1/2 GDP hàng năm của thế giới (42 nghìn tỉ USD) phụ thuộc vào đa dạng sinh học. 1/5 quốc gia trên thế giới có nguy cơ bị sụp đổ hệ sinh thái.

Giám đốc điều hành Roberto Marques của Natura & Co cho biết, nhiệm kỳ của Trung Quốc là một thời điểm quan trọng vì các quyết định của nhà phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới sẽ quyết định liệu thế giới có đạt được các mục tiêu về môi trường trong thế kỷ này hay không.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ phát biểu trong tuần này tại giai đoạn đầu tiên của COP15.

Elizabeth Maruma Mrema - thư ký điều hành của Công ước về Đa dạng Sinh học (CBD) - và các nhân viên CBD khác đã phải cách ly 3 tuần để tham dự sự kiện ở Trung Quốc.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ngập lụt nghiêm trọng, cuốn xe buýt cùng hành khách xuống sông

Nguyễn Hạnh |

Ngày 11.10, một chiếc xe buýt bị nước lũ cuốn trôi xuống một con sông ở miền bắc Trung Quốc.

NASA có kế hoạch hành động lớn chống biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

NASA hôm 7.10 đã công bố kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu và những tác động tàn phá Trái đất.

Trung Quốc tung ra tên lửa cho sứ mệnh phi hành đoàn mới nhất

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã đặt tên lửa lên bệ phóng để chuẩn bị đưa 3 phi hành gia lên module lõi Thiên Hà của Trạm vũ trụ Thiên Cung, mặc dù ngày phóng vẫn chưa được tiết lộ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc ngập lụt nghiêm trọng, cuốn xe buýt cùng hành khách xuống sông

Nguyễn Hạnh |

Ngày 11.10, một chiếc xe buýt bị nước lũ cuốn trôi xuống một con sông ở miền bắc Trung Quốc.

NASA có kế hoạch hành động lớn chống biến đổi khí hậu

Nguyễn Hạnh |

NASA hôm 7.10 đã công bố kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu và những tác động tàn phá Trái đất.

Trung Quốc tung ra tên lửa cho sứ mệnh phi hành đoàn mới nhất

Nguyễn Hạnh |

Trung Quốc đã đặt tên lửa lên bệ phóng để chuẩn bị đưa 3 phi hành gia lên module lõi Thiên Hà của Trạm vũ trụ Thiên Cung, mặc dù ngày phóng vẫn chưa được tiết lộ.