"Cha đẻ của Taliban" bị sát hại bí ẩn bằng dao ngay trong phòng ngủ

H.Liên |

Giáo sĩ người Pakistan Maulana Samiul Haq - người được gọi là "Cha đẻ của Taliban" - bị sát hại bằng dao tại nhà riêng ở thành phố Rawalpindi trong ngày 2.11.

Con trai của Haq - Hamidul Haq cho hay, giáo sĩ Maulana Samiul Haq ở một mình trong phòng ngủ khi bị một kẻ tấn công bằng dao sát hại.

"Cha tôi đã tử vì đạo. Ông ấy ở nhà một mình. Vệ sĩ của ông ấy đi ra ngoài chỉ vài phút trước vụ tấn công và khi vệ sĩ trở về đã thấy cha tôi trong tình trạng nguy kịch" - con trai "Cha đẻ của Taliban" nói.

Cảnh sát cho biết, Maulana Samiul Haq, 81 tuổi đã được đưa đến một bệnh viện gần đó và qua đời tại bệnh viện.

Yousaf Shah - người phát ngôn của Haq chia sẻ với AP rằng kẻ tấn công cũng như động cơ sát hại Maulana Samiul Haq đều chưa được làm rõ.

Ngay sau cái chết của ông, số lượng người ủng hộ của Haq đã gây bạo động, phá hoại các cửa hàng và phương tiện giao thông ở Islamabad và Rawalpindi. Gia đình Haq đã kêu gọi các tín đồ theo cha mình giữ bình tĩnh.

Maulana Samiul Haq là một học giả tôn giáo nổi tiếng với nhiều tín đồ. Ông là người đứng đầu đảng Hồi giáo Jamiat-e-Ulema Islam (JUI).

Maulana Samiul Haq được tôn kính và có ảnh hưởng lớn tới lực lượng Taliban ở cả Pakistan và Afghanistan. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của Taliban", theo AP. 

Sirajuddin Haqqani - phó lãnh đạo mạng lưới Haqqani - tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố - là một trong hàng chục lãnh đạo Taliban tốt nghiệp trường của Maulana Samiul Haq ở tỉnh Khyber Pukhtunkhwa gần biên giới với Afghanistan.

Trong những tuần gần đây, hàng chục giáo sĩ Afghanistan kêu gọi Maulana Samiul Haq dùng ảnh hưởng với Taliban của Afghanistan để vạch ra lộ trình hòa bình chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm tại quốc gia Nam Á này.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Thủ tướng Imran Khan lên án vụ sát hại Maulana Samiul Haq.

Lễ tang của giáo sĩ Haq dự kiến sẽ được tổ chức ngày 3.11 tại Akora Khattak.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Afghanistan: 17 nhân viên quân sự thiệt mạng khi tấn công căn cứ quân sự của Taliban

Phong Lâm |

17 nhân viên quân sự đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương do hậu quả của cuộc đụng độ giữa các chiến binh Taliban với lực lượng chính phủ.

Afghanistan: 19 chiến binh Taliban bị Mỹ tiêu diệt trong cuộc không kích

Phong Lâm |

19 thành viên của phong trào Taliban cấp tiến đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích của các lực lượng vũ trang Mỹ tại tỉnh Helmand, Afghanistan

Tướng Mỹ "đổ dầu vào lửa" khi cáo buộc Nga hỗ trợ Taliban

Song Minh |

Nga bác bỏ ý kiến của chỉ huy cao cấp NATO ở Afghanistan rằng nước này đang trợ giúp và thậm chí cung cấp vũ khí cho Taliban.

Afghanistan "xuống hết nước" với Taliban để chấm dứt chiến tranh

Vân Anh |

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề nghị công nhận Taliban là một nhóm chính trị hợp pháp, như một phần trong tiến trình mà ông nói có thể dẫn đến các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 năm qua.

Nguy cơ phiến quân Taliban thống trị Afghanistan

H.L |

Theo một nghiên cứu được BBC công bố hôm 30.1, Taliban đang hoạt động công khai tại 70% các quận, huyện của Afghanistan, trong đó kiểm soát hoàn toàn 4% diện tích đất nước và có sự hiện diện trong 66% lãnh thổ còn lại. 

Taliban lạnh lùng đe dọa Tổng thống Donald Trump

Vân Anh |

Văn phòng truyền thông của Taliban yêu cầu ông Donald Trump cho biết khi nào sẵn sàng thảo luận việc Mỹ rời khỏi Taliban, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố không bao giờ tham gia đàm phán với nhóm khủng bố này nữa.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Afghanistan: 17 nhân viên quân sự thiệt mạng khi tấn công căn cứ quân sự của Taliban

Phong Lâm |

17 nhân viên quân sự đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương do hậu quả của cuộc đụng độ giữa các chiến binh Taliban với lực lượng chính phủ.

Afghanistan: 19 chiến binh Taliban bị Mỹ tiêu diệt trong cuộc không kích

Phong Lâm |

19 thành viên của phong trào Taliban cấp tiến đã bị tiêu diệt sau các cuộc không kích của các lực lượng vũ trang Mỹ tại tỉnh Helmand, Afghanistan

Tướng Mỹ "đổ dầu vào lửa" khi cáo buộc Nga hỗ trợ Taliban

Song Minh |

Nga bác bỏ ý kiến của chỉ huy cao cấp NATO ở Afghanistan rằng nước này đang trợ giúp và thậm chí cung cấp vũ khí cho Taliban.

Afghanistan "xuống hết nước" với Taliban để chấm dứt chiến tranh

Vân Anh |

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề nghị công nhận Taliban là một nhóm chính trị hợp pháp, như một phần trong tiến trình mà ông nói có thể dẫn đến các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 16 năm qua.

Nguy cơ phiến quân Taliban thống trị Afghanistan

H.L |

Theo một nghiên cứu được BBC công bố hôm 30.1, Taliban đang hoạt động công khai tại 70% các quận, huyện của Afghanistan, trong đó kiểm soát hoàn toàn 4% diện tích đất nước và có sự hiện diện trong 66% lãnh thổ còn lại. 

Taliban lạnh lùng đe dọa Tổng thống Donald Trump

Vân Anh |

Văn phòng truyền thông của Taliban yêu cầu ông Donald Trump cho biết khi nào sẵn sàng thảo luận việc Mỹ rời khỏi Taliban, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố không bao giờ tham gia đàm phán với nhóm khủng bố này nữa.