Cha đẻ của nước Đức thống nhất qua đời ở tuổi 87

Hà Liên |

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, người có vai trò quan trọng trong việc thống nhất nước Đức và thành lập Liên minh Châu Âu qua đời sáng 16.6 tại nhà riêng ở Ludwigshafen, tây nước Đức, ở tuổi 87.

Cựu Thủ tướng Helmut Kohl là người có thời gian đương nhiệm lâu nhất sau chiến tranh thế giới 2 của Đức, từ năm 1982 đến 1998. Ông là người có vai trò quan trọng trong việc sáp nhập Đông Đức và Tây Đức năm 1990. Ban đầu ông là thủ tướng của Tây Đức, và sau đó là nước Đức thống nhất. Cựu Thủ tướng Đức Kohl là người có công lớn trong việc đưa ra đồng tiền chung Châu Âu, thuyết phục người Đức gạt bỏ hoài nghi để từ bỏ đồng Mác Đức.

Ông và cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand có vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên minh Châu Âu. Tổng thống Mỹ George H.W.Bush và Bill Clinton từng gọi ông Helmut Kohl là “nhà lãnh đạo vĩ đại nhất Châu Âu nửa sau thế kỷ 20”.

Ông Helmut Kohl rời chính trường từ năm 2002, từ đó sức khỏe của ông suy yếu dần, phải ngồi xe lăn kể từ năm 2008.

Cựu Thủ tướng Helmut Kohl coi bà Angela Merkel như Madchen - con gái của ông. Ảnh: Reuters

Theo The Guardian, cựu Thủ tướng Helmut Kohl xem thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel như Madchen - con gái của ông. Ông là người đã hướng dẫn bà Angela Merkel những ngày đầu tiên trong sự nghiệp, và bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng đầu tiên của bà.

Tuy nhiên mối quan hệ của hai người đã xấu đi sau khi ông Helmut Kohl phải từ chức lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vì bê bối nhận các khoản thanh toán tiền mặt từ các nhà tài trợ không rõ ràng.

Tháng 4 năm nay, ông Kohl đã nhận được khoản bồi thường trị giá 1 triệu Euro vì một cuốn tiểu sử trái phép mà tòa án phán quyết rằng “đã vi phạm nghiêm trọng” quyền riêng tư của ông.

Sức khỏe của ông  Helmut Kohl đã suy yếu, phải ngồi xe lăn kể từ năm 2008. Ảnh: AP
Cựu Thủ tướng Helmut Kohl và Tổng thống Mỹ Bill Clinton tháng 6.1997. Ảnh: AP
Ông Helmut Kohl và cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand. Ảnh: AP
Ông Helmut Kohl năm 2004. Ảnh: AP

Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev (ở giữa) và cựu Thủ tướng Helmut Kohl trong cuộc họp năm 1990. Ảnh: AP

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức tuyên bố thay Tổng thống Mỹ giải cứu thế giới

V.A |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phản ứng lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thoả thuận khí hậu Paris, tuyên bố bà sẽ tiếp tục các nỗ lực để giải quyết vấn đề ấm lên toàn cầu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Thủ tướng Đức tuyên bố thay Tổng thống Mỹ giải cứu thế giới

V.A |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã phản ứng lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thoả thuận khí hậu Paris, tuyên bố bà sẽ tiếp tục các nỗ lực để giải quyết vấn đề ấm lên toàn cầu.