Theo Sputnik, Vil Mirzayanov là nhà hóa học Liên Xô chuyển đến Mỹ trong những năm 1990 và được truyền thông phương Tây xem là thành viên của chương trình vũ khí hoá học Novichok. Ông chia sẻ với báo giới rằng, chất được cho là dùng để hạ độc cựu điệp viên Nga và con gái ở Salisbury có một khiếm khuyết quan trọng.
Đánh giá cuộc điều tra gần đây của OPCW về vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, ông Vil Mirzayanov giải thích, Novichok dường như rất không ổn định và không giữ được tính chất ban đầu nếu tiếp xúc với nước. Thời tiết ở Anh ngày 4.3, ngày ông Sergei Skripal và Yulia Skripal bị đầu độc, trời ẩm ướt và có sương mù. Do đó, sự hiệu nghiệm của chất kịch độc này giảm đi đáng kể.
"Chỉ có một thằng ngốc mới dùng chất này trong điều kiện ẩm ướt", ông tuyên bố.
Sputnik cho hay, trước đây Mátxcơva đã nhiều lần nhấn mạnh, không có mã chương trình vũ khí hóa học tên Novichok ở Liên Xô và chính ông Mirzayanov cũng không tham gia vào việc phát triển vũ khí hoá học ngay từ đầu.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia bị phát hiện bất tỉnh vào ngày 4.3 trên băng ghế tại một trung tâm mua sắm ở Salisbury, Anh. London đã nhanh chóng buộc tội Mátxcơva đứng sau vụ tấn công này. Nga bác bỏ mọi sự liên quan và cho rằng Anh thiếu bằng chứng để chứng minh các cáo buộc trên.