Cha con bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore lên tiếng sau khi xuất viện

Bảo Châu |

Hai cha con ông Wang, những bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với COVID-19 ở Singapore, sau 4 tuần điều trị đã lần lượt được xuất viện vào ngày 19.2 và 20.2.

Theo tờ The Straits Times, ông Wang, 37 tuổi, một du khách đến từ Trung Quốc, được đưa vào bệnh viện vào ngày 24.1, dù chỉ bị ho nhẹ. Trong vài tuần sau, cơn ho vẫn kéo dài, nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào khác như sổ mũi hoặc sốt, các xét nghiệm cho thấy ông Wang bị nhiễm COVID-19.

“Triệu chứng khá giống với cảm lạnh, trong trường hợp của tôi, còn nhẹ hơn cảm lạnh. Đôi khi tôi bị cảm, ho hoặc sổ mũi nghiêm trọng hơn, nhưng lần này tôi không có những triệu chứng này. Có lẽ lần này tôi khá là may mắn", ông Wang, người gốc Vũ Hán, không muốn tiết lộ tên đầy đủ của mình, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 20.2.

Tuy triệu chứng nhẹ nhưng ông Wang vẫn phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) trong bốn tuần và cuối cùng đã được xuất viện vào 20.2, sau hai lần xét nghiệm liên tiếp cho thấy đã hết virus. Cha của ông, 66 tuổi, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore, đã được xuất viện một ngày trước đó, cũng đã điều trị tại bệnh viện khoảng thời gian 28 ngày.

Cặp cha con này cùng một vài thành viên trong gia đình đã bay tới Singapore để nghỉ lễ 10 ngày từ ngày 20.1. Kỳ nghỉ đã bị gián đoạn sau khi cha của ông Wang bắt đầu sốt vào ngày thứ hai cả gia đình ở Singapore, sốt từng cơn cùng cảm giác nóng lạnh thất thường. Ông Wang đã đưa cha của mình đến Bệnh viện Đa khoa Singapore, nơi xác nhận cha ông nhiễm virus, khiến cha của ông trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở đây và sau đó đến lượt ông Wang nhiễm bệnh vào ngày 24.1 - bệnh nhân COVID-19 thứ 3.

Ông Wang cho biết, "Tôi không lo lắng nhiều cho bản thân vì nghe tin tức rằng căn bệnh này nghiêm trọng hơn đối với những người già và có các triệu chứng tiềm ẩn, nhưng tôi lo lắng cho cha tôi vì ông đã lớn tuổi. Ông ấy bị viêm phổi, phải sử dụng mặt nạ phòng độc trong vài ngày đầu để lấy thêm oxy vào máu. Cha tôi cảm thấy không khỏe, nhưng bác sĩ nói với chúng tôi rằng tình trạng của ông ổn định, vì vậy chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn".

Cha của ông Wang trả lời phỏng vấn tờ The Straits Times rằng ông cảm thấy không khỏe trong khoảng ba ngày: "Không phải là không thể chịu đựng được, tôi đã bớt lo lắng sau khi tình trạng của tôi ổn định", và ông đã dành thời gian để gọi điện thoại cho con trai và các thành viên gia đình.

"Tôi cũng bắt đầu luyện tập một chút võ thuật trong phòng cách ly và đã luyện tập được hơn 10 ngày. Tôi cố gắng ăn hết tất cả các bữa ăn vì tôi muốn giữ tinh thần lạc quan để đánh bại virus", cha ông Wang cho biết.

Cả hai cha con ông Wang đều phải dành thời gian điều trị ở bệnh viện mặc dù cảm thấy sức khỏe ổn định. Cả hai đều nói rằng họ được chăm sóc tốt, các y tá còn giúp họ làm bánh bao vào đêm giao thừa theo truyền thống Trung Quốc.

Hiện hai cha con ông Wang đã hồi phục và sẽ dành một vài ngày ở Singapore trước khi trở về nhà ở Vũ Hán.

Ông Wang nói: "Tôi đã thử món bak kut the của Singapore trước đây và tôi rất thích. Tôi muốn đưa bố tôi đi thử món ăn này. Đây sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho thời gian của chúng tôi ở đây".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.

Iran công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Iran đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) đầu tiên tại nước này, tin tức do Bộ Y tế nước Iran công bố hôm 19.2.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Số ca COVID-19 ở Hàn Quốc lại tiếp tục tăng mạnh, thêm 31 ca nhiễm mới

Phương Linh |

Hàn Quốc đã báo cáo thêm 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) vào ngày 20.2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên con số 82.

Iran công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Iran đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona mới (COVID-19) đầu tiên tại nước này, tin tức do Bộ Y tế nước Iran công bố hôm 19.2.