CEO Moderna lên tiếng về lời kêu gọi hoãn tiêm vaccine liều 3 của WHO

Hải Anh |

Theo CEO Moderna, các quốc gia chứ không phải nhà sản xuất, chịu trách nhiệm thực hiện lời kêu gọi hoãn tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại của WHO.

Moderna cho biết, vaccine COVID-19 của hãng duy trì hiệu quả 93% trong vòng 6 tháng sau khi tiêm liều 2 trong công bố của công ty ngày 5.8. Đây là tín hiệu tích cực hơn so với hiệu quả 84% của vaccine Pfizer trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, CEO Stephane Bancel của Moderna chia sẻ trên CNBC rằng, dữ liệu được thu thập trước khi biến thể Delta lưu hành rộng rãi ở Mỹ.

“Chúng tôi rất vui vì vaccine COVID-19 của chúng tôi đang cho thấy hiệu quả lâu bền là 93% trong suốt 6 tháng nhưng nhận thấy biến thể Delta là một mối đe dọa mới đáng kể nên chúng ta phải luôn cảnh giác” - CEO Moderna nói.

Công ty cũng tin rằng, mức độ kháng thể do vaccine tạo ra sẽ "tiếp tục suy yếu và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine".

Moderna nhận định, sự kết hợp của biến thể Delta, sự mệt mỏi của việc phải đeo khẩu trang và sự di chuyển của người dân ở các không gian kín khi thời tiết lạnh hơn sẽ gây ra "sự gia tăng các ca lây nhiễm đột phá ở những người đã tiêm chủng".

"Với sự giao thoa này, chúng tôi tin rằng, việc tăng cường liều 3 có thể sẽ cần thiết trước mùa đông" - Moderna nêu rõ.

Hãng dược Mỹ thông tin, thử nghiệm giai đoạn 2 đã cho thấy, các phản ứng miễn dịch "mạnh mẽ" từ liều tiêm nhắc lại và phản ứng này cũng bao gồm chống biến thể Delta.

Trước đó, Pfizer cũng cho hay, vaccine của hãng cần tiêm liều nhắc lại.

Ý tưởng tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 ở các nước giàu trong khi nhiều người trên thế giới chờ đợi những liều đầu tiên đã dẫn tới lời kêu gọi hoãn tiêm liều 3 từ Tổ chức Y tế Thế giới.

Các quan chức y tế Mỹ vẫn chưa thông báo cần phải tiêm nhắc lại, nhưng đang để ngỏ khả năng này, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương như suy giảm miễn dịch hoặc người cao tuổi.

Trong lời kêu gọi, WHO nhấn mạnh "bất cứ ai có ảnh hưởng", trong đó có các nhà sản xuất vaccine, giúp thế giới đạt mục tiêu tiêm chủng 10% cho dân số mỗi nước trước cuối tháng 9.

CEO Moderna Stephane Bancel cũng trả lời phỏng vấn Yahoo Finance hôm 5.8 về lời kêu gọi của WHO nằm ngoài tầm tay của các nhà sản xuất.

“Chúng tôi không thể làm gì nhiều với tư cách là một nhà sản xuất… Vaccine đang ở trong kho của họ, chúng tôi có cam kết hợp pháp về việc vận chuyển vaccine hiện tại” - ông Bancel nói.

Ông nhấn mạnh, các lô hàng không có phân loại các lọ vaccine COVID-19 cho tiêm liều nhắc lại. Những liều vacicne đã có trong kho và các quốc gia quyết định việc tiêm vaccine đó cho những liều đầu tiên hay tiêm liều nhắc lại.

“Thực sự, theo tôi, đó là một cuộc thảo luận cần phải diễn ra giữa WHO và các quốc gia" - CEO Moderna nhấn mạnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bác bỏ kêu gọi của WHO về hoãn tiêm liều vaccine nhắc lại

Song Minh |

Mỹ bác bỏ lời kêu gọi của WHO về việc hoãn tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại và yêu cầu các nước giàu tập trung cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn.

WHO kêu gọi nước giàu hoãn tiêm liều vaccine nhắc lại tới hết tháng 9

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi tạm ngừng tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại ở các quốc gia giàu ít nhất là đến cuối tháng 9 khi các quốc gia nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận vaccine.

Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Thanh Hà |

Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, hướng tới hoàn tất quy trình vào đầu tháng 9.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Mỹ bác bỏ kêu gọi của WHO về hoãn tiêm liều vaccine nhắc lại

Song Minh |

Mỹ bác bỏ lời kêu gọi của WHO về việc hoãn tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại và yêu cầu các nước giàu tập trung cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn.

WHO kêu gọi nước giàu hoãn tiêm liều vaccine nhắc lại tới hết tháng 9

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang kêu gọi tạm ngừng tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại ở các quốc gia giàu ít nhất là đến cuối tháng 9 khi các quốc gia nghèo gặp khó khăn trong tiếp cận vaccine.

Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Thanh Hà |

Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, hướng tới hoàn tất quy trình vào đầu tháng 9.