CEO Facebook, Google và Twitter sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ về tin giả

Hải Anh |

CEO của một số công ty công nghệ lớn, trong đó có Facebook sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào tháng 3 để thảo luận về thông tin sai lệch trên các nền tảng của họ.

CEO Facebook Mark Zuckerberg, CEO Google Sundar Pichai và CEO Twitter Jack Dorsey sẽ xuất hiện trước các thành viên của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ vào ngày 25.3.

Trong tuyên bố công bố phiên điều trần mới, các nhà lãnh đạo của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện đã chỉ ra những nội dung sai sự thật về vaccine COVID-19, gian lận bầu cử, đã phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

CEO Facebook, Google và Twitter ra điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tháng 3 tới. Ảnh: AFP.
CEO Facebook, Google và Twitter ra điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tháng 3 tới. Ảnh: AFP.

Trong 3 CEO, Mark Zuckerberg là người ra điều trần trước Quốc hội nhiều nhất riêng trong năm qua. Phiên điều trần vào tháng 3 sẽ đánh dấu lần thứ 4 người sáng lập Facebook xuất hiện trước Quốc hội Mỹ kể từ tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, với ông Pichai và Dorsey là lần thứ 3 họ xuất hiện trong phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ trong cùng giai đoạn này.

Năm ngoái, CEO Zuckerberg và Pichai đều xuất hiện trước các nhà lập pháp để điều trần về hành vi cạnh tranh và các câu hỏi về lá chắn trách nhiệm pháp lý bảo vệ ngành công nghệ. CEO Dorsey cũng xuất hiện tại phiên điều trần khác cùng với Mark Zuckerberg tại một ủy ban khác của Quốc hội Mỹ về các cáo buộc kiểm duyệt trên nền tảng của họ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Canada tuyên bố tiếp bước Australia trong cuộc chiến bắt Facebook trả phí

Phương Linh |

Canada ngày 18.2 tuyên bố sẽ là nước tiếp theo bắt Facebook trả tiền cho nội dung tin tức.

Australia rối loạn khi Facebook đột ngột chặn các trang tin tức

Song Minh |

Facebook đã ngăn người dùng ở Australia chia sẻ tin tức báo chí nước này trên nền tảng của mình, ảnh hưởng ngay lập tức đến các dịch vụ khẩn cấp.

Australia đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt đối với Google, Facebook

Bảo Châu |

Australia sẽ đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt, buộc Google, Facebook phải trả tiền cho nội dung tin tức.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Canada tuyên bố tiếp bước Australia trong cuộc chiến bắt Facebook trả phí

Phương Linh |

Canada ngày 18.2 tuyên bố sẽ là nước tiếp theo bắt Facebook trả tiền cho nội dung tin tức.

Australia rối loạn khi Facebook đột ngột chặn các trang tin tức

Song Minh |

Facebook đã ngăn người dùng ở Australia chia sẻ tin tức báo chí nước này trên nền tảng của mình, ảnh hưởng ngay lập tức đến các dịch vụ khẩn cấp.

Australia đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt đối với Google, Facebook

Bảo Châu |

Australia sẽ đưa ra dự luật mang tính bước ngoặt, buộc Google, Facebook phải trả tiền cho nội dung tin tức.