CDC Mỹ ước tính hơn 1/3 số ca COVID-19 không biểu hiện triệu chứng

Lê Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, hơn 1/3 số ca mắc COVID-19 tại nước này không biểu hiện triệu chứng.

Theo CNN, CDC  thống kê có khoảng 35% số ca mắc COVID-19 tại Mỹ không biểu hiện triệu chứng.

Trong mô hình được xây dựng tham khảo dành cho các giới chức y tế công, CDC nêu ra năm kịch bản tiềm năng. Tất cả các giá trị tham số được dựa trên dữ liệu về dịch COVID-19 hiện tại và cơ sở khoa học.

Bốn kịch bản đưa ra dự báo với giới hạn tối đa về mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng lây nhiễm virus. Kịch bản thứ năm đưa ra mức tổn thất tối thiểu nhất do dịch bệnh tại Mỹ.

"Kịch bản tươi sáng nhất" về đại dịch tại nước này là 0,4% những người mắc COVID-19 có biểu hiện triệu chứng sẽ chết. Tỉ lệ này đối với những người trên 65 tuổi là 1,3% và từ 49 tuổi trở xuống là 0,05%. Khoảng 40% trường hợp lây nhiễm virus xảy ra trước khi bệnh nhân được phát hiện.

CDC cũng ước tính 3,4% những người mắc COVID-19 có biểu triệu chứng sẽ phải nhập viện và con số này tăng lên 7,4% ở những người từ 65 tuổi trở lên.

Trong kịch bản tồi tệ nhất, CDC giả định rằng sẽ có 1% số người mắc COVID-19 có biểu hiện bệnh sẽ chết.

Với những cảnh báo trên, cơ quan này cho biết những con số được đưa ra dựa trên dữ liệu thực tại Mỹ nhận được trước ngày 29.4. Các kịch bản được dự đoán để phục vụ mục đích chuẩn bị, lập kế hoạch y tế công ứng phó với dịch bệnh.

Đến nay, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 trên thế giới với hơn 1,62 triệu ca mắc và hơn 96.300 người đã tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ “mách nước” 10 cách làm việc an toàn dưới thời tiết nắng nóng

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) đã đưa ra 10 lời khuyên giúp làm việc an toàn dưới thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao.

CDC Mỹ cam kết cấp 3,9 triệu USD chống COVID-19 ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cam kết khoản tiền ban đầu 3,9 triệu USD cho các hoạt động về COVID-19 của CDC Mỹ tại Việt Nam.

CDC Mỹ tăng gấp 3 số triệu chứng có thể gặp khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã tăng gấp 3 số triệu chứng nhận diện nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có đau cơ, đau đầu, mất vị giác và khứu giác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

CDC Mỹ “mách nước” 10 cách làm việc an toàn dưới thời tiết nắng nóng

Song Minh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) đã đưa ra 10 lời khuyên giúp làm việc an toàn dưới thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao.

CDC Mỹ cam kết cấp 3,9 triệu USD chống COVID-19 ở Việt Nam

Ngọc Vân |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cam kết khoản tiền ban đầu 3,9 triệu USD cho các hoạt động về COVID-19 của CDC Mỹ tại Việt Nam.

CDC Mỹ tăng gấp 3 số triệu chứng có thể gặp khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã tăng gấp 3 số triệu chứng nhận diện nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có đau cơ, đau đầu, mất vị giác và khứu giác.