CDC Mỹ nêu báo cáo mới về triệu chứng COVID-19 ở trẻ em

Thanh Hà |

Trẻ em mắc COVID-19 có thể không phát các dấu hiệu nhận biết trong đó có sốt và ho như người lớn.

Các trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em đã được ghi nhận, nhưng theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), các ca này hiếm. Hơn nữa, trẻ em dường như không bị sốt và ho - hai triệu chứng phổ biến của COVID-19 như thường thấy ở người lớn, NBC thông tin. 

Báo cáo của CDC Mỹ công bố ngày 6.4, đã xem xét dữ liệu từ 149.082 ca COVID-19 ở Mỹ từ giữa tháng 2 đến ngày 2.4.

Báo cáo cho thấy, chưa đầy 2% (2.572) trong tổng số ca này là trẻ nhỏ và thiếu niên dưới 18 tuổi. Trong số các trường hợp này, 1/3 liên quan tới thanh thiếu niên từ 15 đến 17. Khoảng 15% các trường hợp là ở trẻ nhỏ dưới một tuổi. Hơn một nửa số ca trẻ em là bé trai.

Dù các nhà nghiên cứu có ít thông tin về các triệu chứng ở trẻ em nhưng dường các triệu chứng sốt và ho không được ghi nhận thường xuyên như các bệnh nhân COVID-19 người lớn.

Trong số các ca bệnh được nghiên cứu, chỉ 1/2 bị sốt hoặc ho và 13% bị khó thở. Sốt, ho và khó thở là tất cả các triệu chứng COVID-19 phổ biến ở người lớn, theo CDC.

Những kết quả trong báo cáo về trẻ em mắc COVID-19 của CDC Mỹ không gây bất ngờ và "phần lớn phù hợp với báo cáo về các bệnh nhân COVID-19 trẻ em" ở độ tuổi dưới 16 ở Trung Quốc.

Trong nghiên cứu của Trung Quốc, chưa đầy 50% số ca trẻ em ho và sốt. Việc nhập viện của trẻ cũng hiếm và chưa đầy 2% trong số đó phải điều trị tích cực. Theo nghiên cứu đó, bệnh dẫn đến các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình ở phần lớn trẻ em.

CDC Mỹ lưu ý, dù các ca COVID-19 ở trẻ em nhẹ là một điều tốt, nhưng trẻ cũng có thể lây dịch bệnh cho người khác. "Bởi vì những người mắc bệnh nhẹ và mắc bệnh không triệu chứng, trong đó có cả trẻ em, có khả năng đóng vai trò lây nhiễm là lây truyền COVID-19 trong cộng đồng, do vậy, các hoạt động giữ khoảng cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa hàng ngày được khuyến nghị" - CDC Mỹ nêu rõ. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Mỹ dự báo bước vào “thời khắc 11.9” của cuộc chiến COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng Y sỹ Mỹ dự báo tuần này cuộc chiến COVID-19 ở Mỹ bước vào "thời khắc 11.9" hoặc như “Trân Châu Cảng”.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Mỹ dự báo bước vào “thời khắc 11.9” của cuộc chiến COVID-19

Ngọc Vân |

Tổng Y sỹ Mỹ dự báo tuần này cuộc chiến COVID-19 ở Mỹ bước vào "thời khắc 11.9" hoặc như “Trân Châu Cảng”.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.