"Cây dương vật" sáu năm tuổi, tên khoa học là Amorphophallus decus-silvae, đã nở hoa trong một khu vườn ở Hà Lan, CNN dẫn thông cáo của vườn thực vật Đại học Leiden, Leiden Hortus Botanicus, cho biết.
"Cây dương vật" (được gọi như vậy do có hình dáng giống dương vật) do tình nguyện viên làm vườn Rudmer Postma trồng. Nhân viên làm vườn lần đầu tiên nhìn thấy nụ hoa vào giữa tháng 9, và chỉ trong hơn một tháng, nụ hoa đã cao khoảng nửa mét, với thân hẹp cao tới 2 mét.
"Rất ít vườn thực vật có Amorphophallus decus-silvae trong bộ sưu tập của họ, khiến việc cây này ra hoa càng trở nên đặc biệt hiếm" - thông cáo lưu ý.
Có nguồn gốc từ Indonesia, nơi có nhiều rừng mưa nhiệt đới, "cây dương vật" cần một môi trường phát triển rất ấm và ẩm ướt, do đó rất khó trồng ở Châu Âu. Nhưng mùi hăng khủng khiếp của nó - giống như mùi thịt thối rữa - giúp người làm vườn dự đoán khi nào cây sẽ ra hoa, diễn ra trong hai giai đoạn: giai đoạn nở hoa cái và giai đoạn nở hoa đực.
Trong giai đoạn nở hoa của hoa cái, bộ phận màu trắng của hoa (giống hình dương vật) được gọi là spadix nóng lên và bốc mùi hôi thối.
"Nó chưa có mùi hôi lắm, nhưng nồng nặc hơn vào buổi chiều" - tình nguyện viên làm vườn và giáo viên yoga Roos Kocken cho biết trong một video TikTok đăng ngày 22.10.
Các loài thụ phấn, bao gồm cả ruồi, bị thu hút bởi mùi này, vì vậy chúng bay đến cây và bị bao phủ bởi phấn hoa mà cây tạo ra trong giai đoạn nở hoa đực. Vì không có "cây dương vật" nào khác tại Leiden Hortus Botanicus, các nhân viên đang thu thập phấn hoa để sử dụng sau này hoặc gửi đến các vườn thực vật khác.
Susan Pell, phó giám đốc điều hành của Vườn Bách thảo Mỹ, cho biết đối với những "cây dương vật" lớn hơn, khoảng cách giữa các lần nở hoa kéo dài nhiều năm không phải là điều bất thường. Bà giải thích rằng những bông hoa của "cây dương vật" xuất hiện từ phần nằm dưới lòng đất của thân cây và việc nở hoa chỉ là sử dụng hết năng lượng được tích trữ ở đó.
Họ hàng gần của "cây dương vật" bao gồm Amorphophallus gigas (hoa xác thối) và Amorphophallus titanum - loài nổi tiếng với mùi hôi thối của chính nó trong thời kỳ ra hoa. Hoa xác thối đã được trưng bày tại các khu vườn nổi tiếng bao gồm Leiden Hortus Botanicus, United States Botanic Garden và San Diego Botanic Garden.