Cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi bị đổ sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản

HỒNG HẠNH |

Sau trận mưa dữ dội ở Nhật Bản, một cây tuyết tùng khổng lồ, khoảng 1.200-1.300 tuổi ở thành phố Mizunami, tỉnh Gifu, đã bị đổ.

Mainichi cho hay, vào khoảng 10h40 ngày 11.7, một người dân ở gần ngôi đền Shinmei, khu vực Okutecho, thành phố Mizunami, đã gọi đến dịch vụ khẩn cấp thông báo rằng, họ không thể ra khỏi nhà do cây tuyết tùng đã lật đổ gần nhà của họ.

Ngay lập tức, nhân viên cứu hộ đã có mặt ở hiện trường và phát hiện một cây tuyết tùng cao hơn 40 mét, chu vi thân cây là 11 mét, đổ ngay trên khu vực nhà của người dân. Vụ việc xảy ra không để lại bất cứ thương tích nào về người.

Theo chính quyền thành phố Mizunami, cây tuyết tùng được coi là báu vật tự nhiên và cây thiêng của đền thờ. Cây bị đổ do đất đã bị xói mòn sau trận mưa dữ dội xảy ra tại khu vực.

Vào 14h ngày 12.7, người dân địa phương tiến hành dọn dẹp hiện trường. Các loại máy cưa và nhiều phương tiện khác đã được điều đến để di chuyển thân cây hơn 1.000 năm tuổi ra khỏi khu dân cư.

Ông Kiyoshige Yamaguchi (78 tuổi) có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng tôi cũng đoán được rằng cuối cùng cây cũng sẽ bị lật đổ. Thật may là không ai bị thương”.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Những hình ảnh về thảm họa lũ lụt và lở đất ở Nhật Bản

NGỌC ANH |

Mưa lớn gây ra lũ lụt chết người ở miền nam Nhật Bản đã di chuyển theo hướng Đông Bắc, làm rung chuyển các khu vực rộng lớn trên đảo chính của đất nước này. Nước sông dâng cao và chảy siết gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường sá. Ít nhất 58 người đã chết trong nhiều ngày lũ lụt vừa qua.

Mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành, Nhật Bản phát đi cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Ngày 9.7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, lở đất sắp tới do mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra sau khi đã cướp đi 60 sinh mạng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Từ đầu mùa mưa lũ, 433 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo

HỒNG HẠNH |

Kể từ đầu tháng 6.2020 - bắt đầu mùa mưa lũ ở Trung Quốc - đến nay, 433 con sông vượt quá mức cảnh báo, trong đó mực nước ở 33 con sông đạt kỷ lục.

Những hình ảnh về thảm họa lũ lụt và lở đất ở Nhật Bản

NGỌC ANH |

Mưa lớn gây ra lũ lụt chết người ở miền nam Nhật Bản đã di chuyển theo hướng Đông Bắc, làm rung chuyển các khu vực rộng lớn trên đảo chính của đất nước này. Nước sông dâng cao và chảy siết gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường sá. Ít nhất 58 người đã chết trong nhiều ngày lũ lụt vừa qua.

Mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành, Nhật Bản phát đi cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Ngày 9.7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ lũ lụt, lở đất sắp tới do mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra sau khi đã cướp đi 60 sinh mạng.