Câu trả lời của Trung Quốc khi Ấn Độ mua Su-30 của Nga

Song Minh |

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn có thể lại bùng phát sau khi có thông tin Trung Quốc cấp tập nâng cao khả năng phòng không ở biên giới phía tây nước này.

Theo một bài viết của tờ Hoàn cầu thời báo, Trung Quốc đang nâng cấp hệ thống phòng không ở Bộ Tư lệnh miền Tây - vùng chiến lược về an ninh dọc biên giới vùng núi viễn tây - nhằm đối phó bất kỳ mối đe dọa nào từ Ấn Độ.

Bài báo cho biết, những hình ảnh máy bay tiêm kích J-10 và J-11 thực hiện các cuộc huấn luyện chiến đấu trên không ở phía tây Trung Quốc đã được Quân giải phóng nhân dân PLA công bố hôm 13.2, chỉ 2 ngày trước Tết âm lịch.

"Trong khi Ấn Độ nhập khẩu chiến đấu cơ mới, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường máy bay chiến đấu ở Bộ Tư lệnh miền Tây" - tờ báo dẫn lời chuyên gia quân sự Zhongping Song cho hay.

Tuyên bố này là một dấu hiệu quan trọng sau tranh chấp lãnh thổ trên biên giới giữa hai nước hồi năm ngoái ở Doklam.

Phát biểu với CNN, ông Kanti Prasa Bajpai, giám đốc Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore, nói rằng bài báo có thể được hiểu là Trung Quốc phát tín hiệu cho Ấn Độ rằng tranh chấp Doklam "vẫn chưa kết thúc" và Ấn Độ "không nên quá tự mãn".

Theo ông M.Matheswaran, thống chế không quân Ấn Độ nghỉ hưu, cựu chỉ huy các lực lượng Ấn Độ ở vùng tây bắc, tiêm kích J-11 của Trung Quốc đã được sử dụng ít nhất 5 năm.

"Ấn Độ không đe dọa Trung Quốc, mà là họ đang đe dọa Ấn Độ" - ông Matheswaran nói. "Tôi không nghĩ Ấn Độ có quy mô lực lượng để đe dọa Trung Quốc vào thời điểm này".

J-11 là câu trả lời của Trung Quốc trước việc Ấn Độ mua Sukhoi-30 của Nga. Trong khi báo chí Trung Quốc cho rằng J-11 là "tiêm kích thế hệ 3.5" và vượt trội tiêm kích thế hệ thứ 3 của Ấn Độ, ông Matheswaran nhận định, cả hai bên thực tế đang sử dụng "tiêm kích thế hệ 4".

Hồi đầu tháng, Trung Quốc công bố tiêm kích tàng hình nội địa mới nhất, J-20 thế hệ 4, đã sẵn sàng chiến đấu.

Được xem là câu trả lời của Trung Quốc cho tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ, J-20 nhằm cải thiện khả năng chiến đấu của không quân Trung Quốc.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, đây là bước đi mới nhất trong cuộc so găng kéo dài hàng thập kỷ giữa hai đối thủ thống trị Nam Á, và diễn ra vào thời điểm mối quan hệ đang xấu đi. Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào các nước ở Ấn Độ Dương như Maldives và Sri Lanka, song tức bực vì Ấn Độ không sẵn sàng tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.