Cầu kỳ sản xuất “búp bê reborn” giống hệt trẻ sơ sinh

K.M |

Gadir al Shirazi, cư dân Kuwait là người phụ nữ Arab đầu tiên làm ra những con búp bê giống hệt như em bé sơ sinh, còn gọi là búp bê tái sinh (búp bê reborn).

Gadir kể với Sputnik rằng cô đã học làm búp bê ở Anh, sau đó, cô về nước và cải thiện kỹ năng, làm búp bê cho bản thân và người quen.

"Theo lời khuyên của bạn bè, tôi lập tài khoản mới trên Instagram, số lượng người đăng ký không ngừng tăng lên, các đơn đặt hàng bắt đầu được gửi đến” - Gadir al Shirazi cho biết.

“Làm một con búp bê phải bỏ ra khoảng 3-4 tuần. Mất công nhất nhất là làm tóc. Mỗi sợi tóc phải được cấy riêng biệt. Tôi có thể làm búp bê nhựa vinyl, tạo nếp nhăn, tô màu và cấy tóc, tôi cũng có thể làm búp bê bằng silicone. Tôi thêm tác nhân trọng lượng cho búp bê, mặc cho nó quần áo thật để đạt được sự tương đồng tối đa với đứa trẻ thật. Tôi bảo hành cho tất cả khách hàng trong vài tháng. Họ có thể yêu cầu thay đổi màu mắt hoặc màu tóc” - cô Gadir nói.

“Lúc đầu, những người đặt búp bê cùng độ tuổi với tôi hoặc những cô gái trẻ hơn. Nhưng hóa ra tác phẩm của tôi cũng thú vị đối với phụ nữ lớn tuổi, búp bê còn được sử dụng trong việc quay phim và các chương trình truyền hình. Người ta đặt mua búp bê làm quà tặng cho các bé gái, thường xuyên nhất là vào các ngày lễ” - Gadir nói.

Gadir al Shirazi và búp bê reborn. Ảnh: Sputnik
Gadir al Shirazi và búp bê reborn. Ảnh: Sputnik
Gadir nói rằng búp bê tái sinh có tương lai tuyệt vời, bởi đây vừa là ngành công nghiệp đồ chơi, vừa là điện ảnh, là thủ công mỹ nghệ tuyệt vời, sẽ thu hút bất kỳ người phụ nữ nào. Ở đây vừa phải giỏi quan sát, vừa phải làm việc tỉ mỉ, và cần có kỹ năng nghệ thuật.

"Ở phương Tây, sở thích này rất phổ biến, và tôi đã mang nó đến với thế giới Arab. Đây là năm thứ 4 tôi tổ chức các lớp học nghề, tập hợp được nhóm lớn những người bạn cùng chí hướng. Đôi khi người ta sợ không dám cầm những con búp bê của tôi trong tay, đối với tôi đó là sự thành công. Những con búp bê của tôi giống y như người thật” - nghệ nhân Gadir al Shirazi cho biết.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ cách phụ nữ Trung Quốc khám bệnh qua búp bê để giữ trinh tiết

Thảo Anh (theo Atlasobscura) |

Thời phong kiến, phụ nữ Trung Hoa không được tiếp xúc trực tiếp với thầy thuốc mà phải bắt bệnh thông qua một con búp bê.

Khám phá ngôi chùa chứa hàng nghìn búp bê Daruma

HOÀI ANH (T/H) |

Chùa Katsuo (Osaka, Nhật Bản) không chỉ nổi tiếng là địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất Osaka, mà nơi đây còn được biết đến vì chứa hàng nghìn tượng búp bê Daruma lớn nhỏ khác nhau.

Nhà thổ búp bê tình dục kín lịch ngay ngày đầu mở cửa

Khánh Minh |

Ngày 3.9, nhà thổ búp bê tình dục đầu tiên của Italia mở cửa nhưng đã được đặt kín lịch trong vài tuần.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bất ngờ cách phụ nữ Trung Quốc khám bệnh qua búp bê để giữ trinh tiết

Thảo Anh (theo Atlasobscura) |

Thời phong kiến, phụ nữ Trung Hoa không được tiếp xúc trực tiếp với thầy thuốc mà phải bắt bệnh thông qua một con búp bê.

Khám phá ngôi chùa chứa hàng nghìn búp bê Daruma

HOÀI ANH (T/H) |

Chùa Katsuo (Osaka, Nhật Bản) không chỉ nổi tiếng là địa điểm ngắm lá đỏ đẹp nhất Osaka, mà nơi đây còn được biết đến vì chứa hàng nghìn tượng búp bê Daruma lớn nhỏ khác nhau.

Nhà thổ búp bê tình dục kín lịch ngay ngày đầu mở cửa

Khánh Minh |

Ngày 3.9, nhà thổ búp bê tình dục đầu tiên của Italia mở cửa nhưng đã được đặt kín lịch trong vài tuần.