Catalonia đòi ly khai, hàng nghìn công ty lũ lượt chuyển trụ sở đi

Hà Liên |

Gần 1.200 công ty các quy mô khác nhau đã chuyển trụ sở từ Catalonia đến các vùng khác của Tây Ban Nha kể từ khi khu vực tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề ly khai. 

Từ ngày 2.10, một ngày sau cuộc bỏ phiếu về vấn đề ly khai ở Catalonia, đến  ngày 19.10, tổng số 1.185 công ty đã chuyển địa điểm đặt trụ sở với hy vọng giảm thiểu sự mất ổn định, theo số liệu của Cục đăng ký thương mại Tây Ban Nha.

Trong đó, cao điểm là ngày 19.10 - ngày chính quyền trung ương Tây Ban Nha tuyên bố sẽ thu hồi một số quyền hạn của chính quyền Catalonia sau khi Thủ hiến Carles Puigdemont tiết lộ có thể tuyên bố độc lập - 268 công ty chuyển trụ sở chính ra khỏi Catalonia. 

Trong ba tuần qua, chỉ có 52 công ty thành lập cửa hàng tại Catalonia - khu vực chiếm khoảng 1/5 sản lượng kinh tế của Tây Ban Nha và nơi khai sinh ra khoảng 500 doanh nghiệp. Các công ty chuyển trụ sở chính như: CaixaBank -  công ty cho vay lớn thứ ba của Tây Ban Nha, Gas Natural cũng như các công ty vừa và nhỏ như Idilia Foods.

Cuộc khảo sát của Pimec - Hiệp hội Catalonia về các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy, khoảng 1.300 công ty quy mô tới 250 người quyết định dời trụ sở pháp lý ra khỏi Catalonia mà không nhất thiết phải làm thủ tục hành chính.

Khoảng 35% công ty được khảo sát cho biết, cuộc khủng hoảng về vấn đề ly khai của Catalonia gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ và 19% tiết lộ đã ngừng đầu tư hoặc có ý định ngừng đầu tư. 

Trên mạng xã hội Tây Ban Nha có những lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của xứ Catalonia như vang sủi bọt cava, nhưng người đứng đầu Pimec Josep Gonzalez, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Antena 3 nói rằng, đây là động thái không cần thiết. 

"Catalonia cung cấp hàng hoá cho Tây Ban Nha, nhưng Tây Ban Nha cũng mua hoặc bán cho Catalonia. Nếu tham gia vào một cuộc tẩy chay, điều đó sẽ làm tổn thương tất cả chúng ta", ông nói. Theo ông, các sản phẩm được sản xuất tại Catalonia chiếm tỷ lệ đáng kể trong các nguyên liệu được mua ở các vùng khác của Tây Ban Nha. 

Chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 xuống còn 2,3% vì bất ổn do vấn đề ly khai của Catalonia.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đêm giao thừa của những công nhân môi trường tận tâm với nghề

PHẠM ĐÔNG - VŨ TUẤN |

Trong khi mọi người đang quây quần bên tổ ấm gia đình cùng nhau chờ đón giao thừa thì hàng chục công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường làm nên mùa xuân tươi mới, sạch đẹp.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.