Cập nhật tình hình lũ lụt ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

Hải Anh |

Cảnh báo lũ lụt ở khu vực hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc - đã hạ xuống mức cao thứ hai.

Ủy ban Thủy lợi Trường Giang (Dương Tử) đã hạ cảnh báo lũ lụt ở khu vực hồ Bà Dương, phía đông tỉnh Giang Tây, từ cấp cao nhất xuống cấp cao thứ 2, CGTN đưa tin.

Lũ lụt ở hồ Bà Dương đã qua đỉnh điểm và nước đang rút dần, chính quyền tỉnh Giang Tây thông tin ngày 14.7.

Dù vậy, số liệu mới nhất cho thấy, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc vẫn ở mức cao hơn 3,45m so với mức báo động, theo giới chức sở tại.

Hôm 10.7, Uỷ ban đã phát cảnh báo lũ màu đỏ - cấp cao nhất trong thang cảnh báo lũ 4 cấp của Trung Quốc - cho khu vực hồ Bà Dương.

Theo China Daily, đến 12.7, nước hồ Bà Dương vượt qua mức cao lịch sử 22,52m từng được ghi nhận trong trận lụt tàn khốc năm 1998. Tới 8h sáng 13.7, mực nước hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đạt 22,6m.

Hồ Bà Dương có kết nối với hệ thống nước sông Dương Tử - sông dài nhất của Trung Quốc.

"Mặc dù một số trạm thủy văn ở Bà Dương ghi nhận mực nước cao hơn so với kỷ lục năm 1998, mực nước tại các trạm thủy văn lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử hiện ở dưới mốc của năm đó" - ông Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc, nêu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 13.7. 

Trong bối cảnh nước dâng do mưa lớn, theo CGTN, kích thước của hồ Bà Dương thậm chí có thể vượt qua cả hồ Thanh Hải - hồ lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là hồ nước mặn lớn thứ hai thế giới.

Được biết, tháng 10.2019, hồ Bà Dương bước vào mùa khô dài nhất trong vòng 10 năm qua. Đến mùa hè năm 2020, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại dâng nước kỷ lục trong thập kỷ qua, nước ngập khu vực rộng tới 4.206 km2. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc trên mức báo động 15 ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Mực nước ở Thái Hồ - hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc - đã lên trên mức báo động 15 ngày liên tiếp, tính tới 12.7.

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ 1998

Song Minh |

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây vào sáng 12.7 đã vượt mức đỉnh của trận đại hồng thuỷ năm 1998.

Hồ thủy điện Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả lũ khẩn cấp

Khánh Minh |

Hồ thủy điện Trung Quốc ở Chiết Giang buộc mở cửa toàn bộ 9 đập tràn để hạ thấp đỉnh lũ. Cảnh báo nguy hiểm cấp độ 2 về mưa bão tiếp tục được duy trì.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc trên mức báo động 15 ngày liên tiếp

Thanh Hà |

Mực nước ở Thái Hồ - hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở Trung Quốc - đã lên trên mức báo động 15 ngày liên tiếp, tính tới 12.7.

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc vượt đỉnh đại hồng thuỷ 1998

Song Minh |

Hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây vào sáng 12.7 đã vượt mức đỉnh của trận đại hồng thuỷ năm 1998.

Hồ thủy điện Trung Quốc mở toàn bộ cửa xả lũ khẩn cấp

Khánh Minh |

Hồ thủy điện Trung Quốc ở Chiết Giang buộc mở cửa toàn bộ 9 đập tràn để hạ thấp đỉnh lũ. Cảnh báo nguy hiểm cấp độ 2 về mưa bão tiếp tục được duy trì.