Hãng tin nhà nước Trung Quốc CGTN cho hay, giới chức tỉnh Hồ Bắc xác nhận có 2.420 ca mới nhiễm COVID-19 trong ngày 14.2. Cùng ngày, có 139 ca tử vong riêng tại Hồ Bắc. Trong khi đó, số bệnh nhân bình phục hoàn toàn và được xuất viện ở tỉnh này là 912 ca.
SCMP thông tin, trong số các ca nhiễm mới công bố ngày 15.2 ở Hồ Bắc, có 1.138 ca đã được xác nhận thông qua chẩn đoán lâm sàng, gồm chụp cắt lớp và các xét nghiệm khác, còn 1.282 được xác nhận thông qua các bộ xét nghiệm. Khoảng 1.923 ca mới được xác nhận là tại Vũ Hán - thủ phủ Hồ Bắc.
Cập nhật mới nhất về dịch COVID-19 của tỉnh Hồ Bắc nâng tổng số ca tử vong và nhiễm bệnh của tỉnh Hồ Bắc tới nay lần lượt là 1.457 ca và 54.406 ca. Trong tổng số 54.406 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh này có 16.522 ca xác nhận qua chẩn đoán lâm sàng.
Một ngày trước đó, giới chức Hồ Bắc thông báo tỉnh này có 116 ca tử vong và 4.823 ca nhiễm bệnh mới.
Tỉnh Hồ Bắc đã thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán được sử dụng để xác định các ca nhiễm bệnh công bố hôm 13.2. Kết quả, giới chức y tế tỉnh này công bố có 14.480 ca nhiễm COVID-19 và 242 ca tử vong vào ngày 13.2, lần lượt gấp 10 và 2 lần số ca 1 ngày trước đó.
Cũng trong ngày 15.2, Trung Quốc đại lục xác nhận ngày 14.2 có 2.641 ca nhiễm COVID-19 mới và 143 ca tử vong.
Như vậy, theo CGTN, tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục hiện ở mức 66.492 ca và số người chết tới nay là 1.523 ca.
Cùng ngày, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, 1.373 bệnh nhân mới khỏi bệnh được xuất viện, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 đã hồi phục lên 8.096.
Trong khi đó, ở Hong Kong (Trung Quốc) có 56 ca nhiễm bệnh (1 ca tử vong và 1 hồi phục), Macau (Trung Quốc) có 10 ca (3 ca hồi phục) và Đài Loan (Trung Quốc) có 18 ca (1 ca hồi phục).
Trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19, dịch bệnh đã lây lan đã lan sang ít nhất 25 quốc gia khác, khiến hơn 500 người ngoài Trung Quốc nhiễm bệnh và có 3 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục (tại Hong Kong (Trung Quốc), Philipines và Nhật Bản).