Cập nhật tin bão Choi-wan mới nhất ở Philippines

Ngọc Vân |

Bão Choi-wan (bão nhiệt đới Dante) đã rời khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng sớm 4.6 nhưng có thể quay lại vào chiều cùng ngày.

Tờ Phil Star dẫn thông tin dự báo thời tiết của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, bão Choi-wan rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) lúc 2h sáng ngày 4.6.

Nhưng dựa trên theo dõi dự báo bão, bão sẽ vào lại khu vực tài phán của Philippines vào chiều cùng ngày.

Cơn bão nhiệt đới được nhìn thấy lần cuối cùng cách thành phố Laoag, Ilocos Norte 285km về phía tây bắc, hoặc 325km về phía tây của Calayan, Cagayan, với sức gió duy trì tối đa 65km/h và sức gió giật lên tới 80km/h.

Bão đang hướng về phía bắc với vận tốc 20km/h.

Tính đến ngày 3.6, số người chết do bão Choi-wan ở Philippines đã tăng lên 4.

Sau khi vào lại khu vực trách nhiệm của Philippines, bão Choi-wan dự kiến ​​sẽ tiếp cận gần hơn hoặc đổ bộ vào vùng lân cận của Đài Loan, Trung Quốc. Pagasa dự báo, bão Choi-wan cuối cùng có thể rời khỏi khu vực chịu trách nhiệm của Philippines vào ngày 5.6. Sau đó bão sẽ di chuyển về phía Biển Hoa Đông và được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

PAGASA cho hay, cảnh báo gió giật vẫn có hiệu lực trên các vùng biển phía bắc và phía tây của Bắc Luzon do biển động từ dữ dội đến rất dữ dội, gây nguy hiểm đối với các tàu nhỏ trên vùng biển này.

Cơ quan thời tiết cũng dự báo trời nhiều mây, mưa rào rải rác và có giông ở vùng Ilocos, Zambales và Bataan của Philippines.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 1 Choi-wan, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Tin bão mới nhất: 3 người thiệt mạng trong bão lớn đổ bộ Philippines

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới đổ bộ Phillipines đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người phải đi sơ tán.

Mùa bão 2021 chính thức bắt đầu, dự báo số cơn bão cao hơn bình thường

Ngọc Vân |

Mùa bão 2021 ở Đại Tây Dương chính thức bắt đầu và dự kiến ​​sẽ có số lượng cơn bão cao hơn mức trung bình trong những tháng tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Choi-wan giật cấp 10, gây mưa dông ở Biển Đông

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 1 Choi-wan, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Tin bão mới nhất: 3 người thiệt mạng trong bão lớn đổ bộ Philippines

Phương Linh |

Cơn bão nhiệt đới đổ bộ Phillipines đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng trăm người phải đi sơ tán.

Mùa bão 2021 chính thức bắt đầu, dự báo số cơn bão cao hơn bình thường

Ngọc Vân |

Mùa bão 2021 ở Đại Tây Dương chính thức bắt đầu và dự kiến ​​sẽ có số lượng cơn bão cao hơn mức trung bình trong những tháng tới.