Cập nhật thảm kịch đánh bom đẫm máu ở Somalia

HỒNG HẠNH |

Số người chết trong vụ đánh bom xe tự sát ở Mogadishu, thủ đô Somalia ngày 28.12 đã tăng lên 79.

Người phát ngôn Chính phủ Somalia Ismael Mukhtar Omar đã xác nhận số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một trạm kiểm soát gần thị trấn Afgoye ở ngoại ô Mogadishu.

"Có 79 người thiệt mạng và 149 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát. Thủ tướng Hassan Ali Khaire đã đến thăm các nạn nhân ở bệnh viện. Chính phủ Somalia lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Omar.

Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo và Liên Hợp Quốc cũng lên án vụ tấn công ngày 28.12.

Tổng thống Farmajo gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và những người bị thương, hy vọng họ nhanh chóng hồi phục.

"Hôm nay là một ngày buồn vì những kẻ khủng bố đã nhắm vào người dân của chúng tôi. Tôi chia sẻ nỗi đau này với các gia đình nạn nhân... Tôi hy vọng Thánh Allah sẽ chữa lành vết thương cho chúng tôi", Tổng thống Farmajo phát biểu trong một tuyên bố sau vụ tấn công.

Các nguồn tin cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả công dân nước khác đang là công nhân xây dựng đường bộ.

Ông Adam Abdelmoula - người đại diện Liên Hợp Quốc tại Somalia - lên án vụ tấn công và chia buồn tới các nạn nhân nước ngoài cũng như người dân Somalia trong thời khắc này.

"Tôi lên án cuộc tấn công dã man này. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới tất cả nạn nhân và gia đình nạn nhân trong cuộc đánh bom. Liên Hợp Quốc vẫn kiên định trong tình đoàn kết với Chính phủ và người dân Somalia", ông Abdelmoula chia sẻ.

Omar Mohamud Filish - thống đốc vùng Benadir kiêm thị trưởng Mogadishu thông tin, chiếc xe tải nổ tung tại một con đường có nhiều phương tiện đang chờ kiểm tra an ninh gần trạm kiểm soát trước khi họ bắt đầu hành trình.

Ít nhất 15 sinh viên trường Đại học Banadir đang trong một chiếc xe tải nhỏ đã bị chết. 2 tháng trước cũng xảy ra một vụ tấn công ở khách sạn Shamo, Mogadishu làm 20 sinh viên, giáo viên và quan chức Chính phủ thiệt mạng.

Vào ngày 10.12, những kẻ cực đoan al-Shabab đã xông vào một khách sạn nổi tiếng ở Mogadishu khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Cho đến nay, không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất. Tuy nhiên, phiến quân al-Shabab từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự trong quá khứ.

Đây được coi là vụ tấn công nguy hiểm nhất kể từ vụ đánh bom xe tải hồi tháng 10.2017 ở Mogadishu khiến 500 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thương vong lớn vụ đánh bom nhà thờ ở Afghanistan

Thanh Hà |

Số người chết trong một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan hôm 18.10 đã tăng lên tới 62 người, theo kênh truyền hình TOLOnews.

Thủ lĩnh IS đột ngột xuất hiện tiết lộ sốc về vụ đánh bom Sri Lanka

Hải Anh |

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trong một video do hệ thống tuyên truyền của IS công bố hôm 29.4. Đây là lần đầu tiên tên Abu Bakr al-Baghdadi công khai lộ mặt trong vòng 5 năm qua.

Nóng nhất hôm nay: Sri Lanka thắt chặt an ninh một tuần loạt đánh bom

DH |

Tổng thống Nga Putin để ngỏ khả năng gặp tân Tổng thống Ukraina; Sri Lanka thắt chặt an ninh một tuần sau loạt vụ đánh bom khủng bố; Sập cần cẩu ở Mỹ, ít nhất 8 người thương vong... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thương vong lớn vụ đánh bom nhà thờ ở Afghanistan

Thanh Hà |

Số người chết trong một vụ đánh bom ở nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan hôm 18.10 đã tăng lên tới 62 người, theo kênh truyền hình TOLOnews.

Thủ lĩnh IS đột ngột xuất hiện tiết lộ sốc về vụ đánh bom Sri Lanka

Hải Anh |

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện trong một video do hệ thống tuyên truyền của IS công bố hôm 29.4. Đây là lần đầu tiên tên Abu Bakr al-Baghdadi công khai lộ mặt trong vòng 5 năm qua.

Nóng nhất hôm nay: Sri Lanka thắt chặt an ninh một tuần loạt đánh bom

DH |

Tổng thống Nga Putin để ngỏ khả năng gặp tân Tổng thống Ukraina; Sri Lanka thắt chặt an ninh một tuần sau loạt vụ đánh bom khủng bố; Sập cần cẩu ở Mỹ, ít nhất 8 người thương vong... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28.4.