Cập nhật thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ: 9 người chết, 170 người mất tích

Phương Linh |

Số người chết trong thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ đã lên tới 9 người cùng ít nhất 170 người mất tích.

Tờ Times of India đưa tin, tính tới nay, ít nhất 170 người mất tích sau khi xảy ra thảm họa vỡ sông băng gần làng Raini, khu vực Tapovan của huyện Chamoli trên dãy núi Garhwal Himalaya sáng 7.2.

CNA dẫn lời Surjeet Singh, một quan chức địa phương cho biết, đã vớt được tổng cộng 9 thi thể.

Dự án thủy điện Righigana 13,2 MW gần Jashimath bị cuốn trôi hoàn toàn. Dự án thủy điện NTPC công suất 520 MW trên sông Dhauliganga gần làng Raini bị hư hại một phần. Trong khi đó, ít nhất 5 cây cầu bị ảnh hưởng do nước dâng cao, cắt đứt con đường đi vào một số ngôi làng trong khu vực.

Cơ quan cứu hộ địa phương cho hay, trong số những người mất tích, có 148 người làm việc ở công trường thủy điện NTPC và 22 người thuộc dự án Vishnugad, hầu hết là công nhân tham gia các dự án thủy điện.

Ông Piyoosh Rautela - Giám đốc điều hành của Trung tâm quản lý và giảm nhẹ thiên tai bang Uttarakhand - cho biết: ''Mực nước tối đa tại đập Tapovan là 1.803m, nhưng theo báo cáo ban đầu, mực nước đã vượt trên 1.080m, gây ra vỡ đập''.

Người đứng đầu cơ quan quản lý tài nguyên nước (CWC) cho hay, mực nước sông Dhauliganga tại Jashimath đã phá vỡ mọi kỷ lục: ''Lúc 11h sáng 7.2, mực nước ghi được tại Jashimath là 1.388m''.

Thủ hiến bang Uttarakhand - ông Trivendra Singh Rawat - tuyên bố, chính quyền sẽ hỗ trợ một khoản tiền cho thân nhân những người thiệt mạng. Hàng trăm nhân viên quân đội cũng đã được điều động tham gia nhiệm vụ cứu hộ.

Theo các quan chức theo dõi tình hình, nước trên sông Alaknanda đoạn qua Nandprayag ở huyện Chamoli đã dần ổn định mặc dù cảnh báo nguy hiểm đã được ban hành cho người dân sống dọc hai bên bờ sông Alaknanda và Ganga ở tất cả các huyện.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thảm họa vỡ sông ở Ấn Độ: 3 người chết, 150 người mất tích

Phương Linh |

Ít nhất 3 người đã chết và 150 người mất tích trong thảm họa vỡ sông băng, cuốn trôi đập thủy điện ở miền bắc Ấn Độ.

Biến đổi khí hậu khiến thảm họa thời tiết năm 2020 tồi tệ hơn

Thanh Hà |

Những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trên toàn thế giới trong năm 2020 khiến các thiệt hại được bảo hiểm lên tới 150 tỉ USD, vượt con số năm 2019 và phản ánh tác động lâu dài của sự nóng lên toàn cầu.

Giới khoa học dự đoán thời điểm xảy ra thảm họa ngập lụt toàn cầu

Song Minh |

Thảm họa ngập lụt trên toàn cầu có thể sẽ xảy ra trong vòng 100 năm tới - theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thảm họa vỡ sông ở Ấn Độ: 3 người chết, 150 người mất tích

Phương Linh |

Ít nhất 3 người đã chết và 150 người mất tích trong thảm họa vỡ sông băng, cuốn trôi đập thủy điện ở miền bắc Ấn Độ.

Biến đổi khí hậu khiến thảm họa thời tiết năm 2020 tồi tệ hơn

Thanh Hà |

Những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trên toàn thế giới trong năm 2020 khiến các thiệt hại được bảo hiểm lên tới 150 tỉ USD, vượt con số năm 2019 và phản ánh tác động lâu dài của sự nóng lên toàn cầu.

Giới khoa học dự đoán thời điểm xảy ra thảm họa ngập lụt toàn cầu

Song Minh |

Thảm họa ngập lụt trên toàn cầu có thể sẽ xảy ra trong vòng 100 năm tới - theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature.