Cập nhật mới nhất về hướng di chuyển của siêu bão Mangkhut ngày 14.9

H.Liên |

Trưa 14.9, siêu bão cấp 5 Mangkhut vẫn đang duy trì sức gió lên tới 278km/h và gió giật lên tới 333km/h và đang di chuyển liên tục về phía bắc Philippines.

Dự báo hướng di chuyển của báo sẽ chệch về hướng tây bắc, do đó cơn bão đến gần Hong Kong và giữa chiều Chủ nhật (16.9). 

Theo Stripes, trưa 14.9, siêu bão Mangkhut cách phía đông-đông bắc thủ đô Manila khoảng 650km và cách Hong Kong khoảng 1.500km về phía đông - đông nam. Hiện Bão đang di chuyển về phía tây bắc với vận tốc khoảng 22km/h.

Nếu tiếp tục theo hướng và vận tốc hiện tại, dự báo siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển được gần 320km về phía bắc-đông bắc của đặc khu kinh tế Clark (Philippines) vào 7h sáng mai (15.9) với sức gió hơn 200km/h và ở tâm bão lên tới 250km/h.

Mức cảnh báo bão cấp 3 đã được đặt cho khu vực đông bắc Luzon, trong đó có quần đảo Babuyan, và mức cảnh báo bão cấp 2 và 1 được áp dụng cho các khu vực khác ở miền bắc Philippines. Mưa lớn, lũ lụt ở những khu vực trũng thấp và những cơn gió cực mạnh đang diễn ra ở ngoài khơi Philippines.

Hong Kong được dự báo là điểm đến tiếp theo của bão Mangkhut. Dự báo bão sẽ di chuyển gần 200km về phía nam đặc khu kinh tế của Trung Quốc vào giữa buổi chiều Chủ nhật (16.9) với sức gió duy trì ở mức hơn 200km/h.

Dự kiến, cơ quan khí tượng Hong Kong sẽ nâng mức cảnh báo bão sớm nhất là tối nay (14.9).

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Dự báo tâm bão Mangkhut đi xuyên qua sát thủ đô Hà Nội

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn nhận định có hai "kịch bản" có thể xảy ra: Khả năng cao bão Mangkhut di chuyển về phía bắc vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơn bão này di chuyển lệch xuống thấp hơn, vào giữa vịnh Bắc Bộ. Theo quan sát khí tượng cho thấy Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Tâm bão Mangkhut có thể đi xuyên qua sát Hà Nội. Vì thế, tại Hà Nội có thể sức gió lên đến cấp 7–8, giật cấp 9. 

Siêu bão Mangkhut đang trên đà mạnh ngang với siêu bão Haiyan

Thanh Hà |

Siêu bão Mangkhut - cơn bão cấp 5 - cấp cao nhất trên thang bão Đại Tây Dương Hurricane Category của Mỹ, đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2018 khi đạt đỉnh hôm 12.9 với sức gió lên tới 285km/h, theo CNN.

Siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan năm 2013 từng gây thảm họa 7.000 người chết

Thảo Anh |

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn - nhận định siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan (năm 2013). Khả năng cao Bắc Bộ nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Dự báo tâm bão Mangkhut đi xuyên qua sát thủ đô Hà Nội

Tuấn Anh - Thảo Anh |

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn nhận định có hai "kịch bản" có thể xảy ra: Khả năng cao bão Mangkhut di chuyển về phía bắc vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cơn bão này di chuyển lệch xuống thấp hơn, vào giữa vịnh Bắc Bộ. Theo quan sát khí tượng cho thấy Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp. Tâm bão Mangkhut có thể đi xuyên qua sát Hà Nội. Vì thế, tại Hà Nội có thể sức gió lên đến cấp 7–8, giật cấp 9. 

Siêu bão Mangkhut đang trên đà mạnh ngang với siêu bão Haiyan

Thanh Hà |

Siêu bão Mangkhut - cơn bão cấp 5 - cấp cao nhất trên thang bão Đại Tây Dương Hurricane Category của Mỹ, đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2018 khi đạt đỉnh hôm 12.9 với sức gió lên tới 285km/h, theo CNN.

Siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan năm 2013 từng gây thảm họa 7.000 người chết

Thảo Anh |

Ông Lê Thanh Hải - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn - nhận định siêu bão Mangkhut mạnh tương đương siêu bão Haiyan (năm 2013). Khả năng cao Bắc Bộ nằm trọn trong vùng ảnh hưởng của bão Mangkhut.