Cập nhật diễn tiến sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Khánh Minh |

Cùng nhìn lại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và cập nhật diễn tiến tiếp theo sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46.

Ngày 3.11.2020: Trong khi hàng chục triệu người Mỹ bỏ phiếu vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11, hơn 100 triệu phiếu bầu vắng mặt hoặc phiếu bầu qua thư đã được gửi - kỷ lục số phiếu bầu sớm trong hơn 100 năm ở Mỹ.

Ngày 4 - 23.11: Các lá phiếu gửi bằng thư phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 3.11 ở mọi bang của Mỹ, nhưng chúng có thể được nhận muộn và vẫn được tính ở nhiều bang.

Ngày 10.11 - 11.12: Các bang chứng nhận kết quả bầu cử.

Ngày 8.12: Theo Đạo luật về số phiếu đại cử tri, đây là ngày mà các bang đã phải kiểm xong phiếu, giải quyết xong tranh chấp và xác định người chiến thắng trong số phiếu đại cử tri. Các thống đốc phải chứng nhận người chiến thắng trong cuộc bầu cử và công bố nhóm đại cử tri.

Ngày 14.12: Bỏ phiếu đại cử tri. Theo luật, ngày này là thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ Tư thứ hai trong tháng 12. Năm nay nó rơi vào ngày 14.12.

Ngày 23.12: Các lá phiếu đại cử tri phải gửi đến Washington. Các phiếu đại cử tri được chứng nhận có 9 ngày để gửi từ các bang đến Đồi Capitol.

Ngày 3.1.2021: Các thành viên Hạ viện và các thành viên mới của Thượng viện tuyên thệ nhậm chức vào buổi trưa. Đây là sự khởi đầu chính thức của Quốc hội thứ 117.

Ngày 6.1: Các thành viên của Hạ viện và Thượng viện họp tại phòng của Hạ viện. Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì phiên họp và các phiếu đại cử tri được đọc và đếm theo thứ tự bảng chữ cái bởi hai người được chỉ định, một từ Hạ viện và một từ Thượng viện.

Sau đó, họ đưa báo cáo để ông Mike Pence thông báo kết quả và nghe ý kiến ​​phản hồi.

Có 538 phiếu đại cử tri. Nếu không có ứng cử viên nào đạt đủ 270 phiếu, 435 thành viên của Hạ viện sẽ quyết định cuộc bầu cử. Hạ viện có thời gian đến trưa ngày 20.1 để chọn Tổng thống.

Ngày 20.1: Tổng thống Mỹ thứ 46 tuyên thệ nhậm chức vào buổi trưa.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc bà Kamala Harris gọi điện cho ông Biden thông báo thắng cử

Hải Anh |

Bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, đã trở thành người phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên đắc cử phó tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ở đâu vào thời khắc ông Joe Biden đắc cử

Thanh Hà |

Khi truyền thông Mỹ công bố ông Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Donald Trump đang chơi golf ở Virginia.

Truyền thông Mỹ: Ông Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ

Thanh Hà |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ - theo các hãng tin Mỹ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Khoảnh khắc bà Kamala Harris gọi điện cho ông Biden thông báo thắng cử

Hải Anh |

Bà Kamala Harris, liên danh tranh cử của ông Joe Biden, đã trở thành người phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên đắc cử phó tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ở đâu vào thời khắc ông Joe Biden đắc cử

Thanh Hà |

Khi truyền thông Mỹ công bố ông Joe Biden giành được hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, ông Donald Trump đang chơi golf ở Virginia.

Truyền thông Mỹ: Ông Joe Biden đắc cử tổng thống thứ 46 của Mỹ

Thanh Hà |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ - theo các hãng tin Mỹ.