''Cao thủ trượt tuyết nhí'' 11 tháng tuổi gây bão mạng Trung Quốc

Bảo Châu |

Đoạn video quay cảnh một bé gái Trung Quốc đang trượt tuyết trên sườn dốc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý.

Tân Hoa Xã đưa tin, nhân vật nhí gây chú ý trong video là bé Wang Yuji, 11 tháng tuổi, con gái của vợ chồng chị Fan Xueyin. Gia đình họ hiện sinh sống tại thủ đô Bắc Kinh, một người làm nghề thiết kế, người còn lại làm trong lĩnh vực Internet.

Cận cảnh bé Wang Yuji, 11 tháng tuổi, đang trượt tuyết. Video: People's Daily

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, chị Fan cho hay, đây là lần đầu tiên bé Yuji được đi trượt tuyết cùng bố mẹ. Gia đình họ cũng vừa mới làm quen với bộ môn này.

 
 
Wang Yuji đi trượt tuyết cùng bố mẹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mặc dù không phải là vận động viên chuyên nghiệp, chị Fan và anh Wang đều yêu thích các môn thể thao ngoài trời, như đạp xe, cắm trại và chạy marathon. Họ hy vọng sẽ khơi dậy niềm yêu thích của con gái Yuji với các hoạt động ngoài trời và các môn thể thao trên tuyết.


 
Môn trượt tuyết có vẻ như hơi quá sức với một bé gái 11 tháng tuổi như Wang Yuji nhưng cô bé đã chứng tỏ khả năng đáng kinh ngạc của mình. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thông thường, với một đứa trẻ chỉ mới 11 tháng tuổi, hầu như chưa thể đi hoặc đứng vững, môn trượt tuyết có vẻ là hơi quá sức, nhưng thể chất tốt của Yuji cho phép cô bé trải nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau.

 
Cô bé đáng yêu mới 11 tháng tuổi cho thấy tiềm năng trở thành vận động viên trượt tuyết trong tương lai. Ảnh: Tân Hoa Xã


Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Hóa thạch em bé đầu tiên của loài người ở cái nôi của nhân loại

Thanh Hà |

Hóa thạch ở sâu trong một hang động tại Nam Phi là một phần hộp sọ của một trẻ em hominid, dường như được các thành viên cùng loài để lại trên một hốc tường cách đây 250.000 năm.

Tìm thấy bé gái 4 tuổi còn sống sau 2 tuần mất tích

Phương Linh |

Cảnh sát Australia tìm thấy bé gái 4 tuổi ''còn sống khỏe mạnh'' sau hơn 2 tuần bị mất tích trong chuyến cắm trại cùng gia đình.

Tình trạng em bé đầu tiên được sinh ra từ ghép mô buồng trứng ở Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Em bé đầu tiên được sinh ra từ ghép mô buồng trứng rã đông ở Trung Quốc vẫn khỏe mạnh sau 45 ngày, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân suy buồng trứng sớm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hóa thạch em bé đầu tiên của loài người ở cái nôi của nhân loại

Thanh Hà |

Hóa thạch ở sâu trong một hang động tại Nam Phi là một phần hộp sọ của một trẻ em hominid, dường như được các thành viên cùng loài để lại trên một hốc tường cách đây 250.000 năm.

Tìm thấy bé gái 4 tuổi còn sống sau 2 tuần mất tích

Phương Linh |

Cảnh sát Australia tìm thấy bé gái 4 tuổi ''còn sống khỏe mạnh'' sau hơn 2 tuần bị mất tích trong chuyến cắm trại cùng gia đình.

Tình trạng em bé đầu tiên được sinh ra từ ghép mô buồng trứng ở Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Em bé đầu tiên được sinh ra từ ghép mô buồng trứng rã đông ở Trung Quốc vẫn khỏe mạnh sau 45 ngày, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân suy buồng trứng sớm.