"Cánh tay phải" của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đường trở về từ Mỹ

N.V |

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tối 3.6 đã tới Bắc Kinh trên đường trở về từ chuyến thăm hiếm hoi tới Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Yonhap, máy bay của ông Kim Yong-chol đã hạ cánh tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 3.6 trên một chuyến bay của hãng hàng không Air China xuất phát từ New York.

Ông Kim Yong-chol được cho là nghỉ lại ở Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh trước khi về nước vào ngày 4.6.

Các nguồn tin cho Yonhap biết, ông Kim Yong-chol cũng có thể gặp các quan chức Trung Quốc để báo cáo kết quả cuộc gặp với giới chức Mỹ, trước khi lên đường về nước.

Khi ở Mỹ, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York nhằm thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12.6 tới tại Singapore.

Sau đó, ngày 1.6, ông Kim Yong-chol đã tới Washington, gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng và trao bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim Yong-chol là quan chức Triều Tiên cấp cao nhất tới thăm Mỹ trong vòng 18 năm qua.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên bất ngờ thay một loạt tướng lĩnh cao cấp trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Triều Tiên được cho là thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật có đường lối ôn hòa hơn, ngay trước thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Trước họp thượng đỉnh, Mỹ lạnh lùng cảnh báo Triều Tiên

K.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3.6 tuyên bố, chừng nào Triều Tiên chưa tiến hành phi hạt nhân hóa "có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược", thì nước này chưa được giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt.

Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen tuyên bố ngày 2.6, Singapore sẽ chịu một phần chi phí cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên bất ngờ thay một loạt tướng lĩnh cao cấp trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngọc Vân |

Triều Tiên được cho là thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một nhân vật có đường lối ôn hòa hơn, ngay trước thượng đỉnh Mỹ-Triều.