Cảnh sát trưởng New York lên tiếng về hành động quỳ gối với người biểu tình

Phương Linh |

Cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan đã lên tiếng về hành động quỳ gối và nắm tay những người biểu tình ở Manhattan tối 1.6.

CNN dẫn phát biểu phỏng vấn tối 2.6 của cảnh sát trưởng thành phố New York Terence Monahan về cái chết của George Floyd cho biết: ''Những gì đã xảy ra với George Floyd là sai". Ông bổ sung thêm rằng cảnh sát trên khắp đất nước hiện đang "trả giá" cho những gì đã xảy ra.

Cuộc biểu tình hôm 1.6 đã rất căng thẳng và "gây tranh cãi", với khoảng 5.000 người biểu tình tập trung tại Công viên Quảng trường Washington cùng sự có mặt của khoảng 50 sĩ quan cảnh sát, ông Monahan cho biết.

Khi đám đông trở nên kích động hơn, những người dẫn đầu đoàn biểu tình đã yêu cầu cảnh sát giúp đỡ - trong tình cảnh đó, cảnh sát trưởng Monahan đã cầm micro và nói chuyện trực tiếp với những người biểu tình, yêu cầu họ giúp lấy lại quyền kiểm soát thành phố từ "những kẻ kích động bên ngoài".

"Cảnh sát có một mối quan hệ tuyệt vời với hầu hết người dân trong thành phố này. Vào thời điểm đó, những người dẫn đầu đoàn biểu tình đã hỏi liệu tôi có thể quỳ xuống với anh ta không. Tôi nói, chắc chắn rồi, và chúng tôi đã quỳ xuống. Rất vô tư, chúng tôi đã làm điều đó mà không hề tính toán trước'', cảnh sát trưởng Terence Monahan cho biết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New York đặt dưới lệnh giới nghiêm, ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ

Phương Linh |

Lệnh giới nghiêm tại New York đã được kéo dài hơn để ngăn chặn những kẻ cướp bóc đột kích các cửa hàng xa xỉ ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát khắp nước Mỹ quỳ gối ủng hộ người biểu tình vụ George Floyd

Bảo Châu |

Các sĩ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã quỳ gối để ủng hộ người biểu tình và bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi của các đồng nghiệp gây ra cái chết cho George Floyd tại thành phố Minneapolis ngày 25.5 là không thể chấp nhận được.

Bắt con gái Thị trưởng New York vì tham gia biểu tình vụ George Floyd

Lê Thanh Hà |

Con gái Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bị bắt tại một cuộc biểu tình ở Manhattan (Mỹ) hôm 30.5 sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát chẹt gối lên cổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

New York đặt dưới lệnh giới nghiêm, ngăn chặn cảnh cướp bóc hàng xa xỉ

Phương Linh |

Lệnh giới nghiêm tại New York đã được kéo dài hơn để ngăn chặn những kẻ cướp bóc đột kích các cửa hàng xa xỉ ở trung tâm thành phố.

Cảnh sát khắp nước Mỹ quỳ gối ủng hộ người biểu tình vụ George Floyd

Bảo Châu |

Các sĩ quan cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã quỳ gối để ủng hộ người biểu tình và bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi của các đồng nghiệp gây ra cái chết cho George Floyd tại thành phố Minneapolis ngày 25.5 là không thể chấp nhận được.

Bắt con gái Thị trưởng New York vì tham gia biểu tình vụ George Floyd

Lê Thanh Hà |

Con gái Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio bị bắt tại một cuộc biểu tình ở Manhattan (Mỹ) hôm 30.5 sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát chẹt gối lên cổ.