Cảnh sát Thái Lan bắt băng đảng bán cần sa trực tuyến

Bảo Châu |

Cảnh sát Thái Lan hôm 5.5 cho biết đã bắt giữ một băng đảng bán cần sa trực tuyến tại khu vực Thong Lor của Bangkok, bắt giữ 12 người có liên quan.

Tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin công bố ngày 5.5 từ ông Pakkapong Pongpetra - Chánh văn phòng Cục Cảnh sát Thủ đô Bangkok, cùng các nhân viên điều tra thuộc cảnh sát Thong Lor, cho biết, sau khi tiến hành 2 cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt giữ 1 người đàn ông Trung Quốc và 11 người Thái Lan cùng một số tang vật là cần sa khô và nấm gây ảo giác, được mua bán trực tuyến. Tổng số ma túy bị thu giữ trị giá khoảng 185.255 USD.

Ông Pakkapong cho biết các vụ bắt giữ được tiến hành sau cuộc điều tra của cảnh sát Thong Lor về việc khách du lịch trong khu vực mua cần sa trực tuyến.

Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã làm rõ, người đàn ông Trung Quốc, được xác định là Yinma, 36 tuổi, đã trồng 317 cây cần sa tại tầng 2 và tầng 3 của một tòa nhà thương mại ở quận Bang Kapi của Bangkok. Yinma khai với cảnh sát rằng anh ta đã trồng cây trong tòa nhà và phơi khô để bán.

Anh ta có thể sản xuất 10kg cần sa mỗi tháng để bán cho các khách hàng là người Thái Lan và người nước ngoài. Với việc giao hàng cho 30 đến 40 khách hàng mỗi ngày, Yinma đã bán cần sa cho khoảng 5.000 đến 6.000 khách hàng trước khi bị bắt. Anh ta cho biết mình có thể kiếm được khoảng 21.600 USD một kg.

Tất cả các nghi phạm bị buộc tội tàng trữ cần sa bất hợp pháp với ý định đem bán, Yinma bị thêm tội trồng cần sa.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Giới tỉ phú Thái Lan chung tay chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chín tỉ phú Thái Lan đã "vào cuộc" hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này trước những tác động của dịch COVID-19.

Thái Lan ghi nhận số ca COVID-19 mới của ngày 21.4 thấp nhất trong 1 tháng

Bảo Châu |

Thái Lan ghi nhận 19 ca COVID-19 mới vào thứ ba ngày 21.4, mức tăng hằng ngày thấp nhất trong 1 tháng.

Rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng thấy trong hơn 20 năm ở Thái Lan

Hải Anh |

Thái Lan đã phát hiện số lượng tổ rùa da (leatherback sea turtle) quý hiếm lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ trên các bãi biển vắng bóng du khách do đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới tỉ phú Thái Lan chung tay chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chín tỉ phú Thái Lan đã "vào cuộc" hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này trước những tác động của dịch COVID-19.

Thái Lan ghi nhận số ca COVID-19 mới của ngày 21.4 thấp nhất trong 1 tháng

Bảo Châu |

Thái Lan ghi nhận 19 ca COVID-19 mới vào thứ ba ngày 21.4, mức tăng hằng ngày thấp nhất trong 1 tháng.

Rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng thấy trong hơn 20 năm ở Thái Lan

Hải Anh |

Thái Lan đã phát hiện số lượng tổ rùa da (leatherback sea turtle) quý hiếm lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ trên các bãi biển vắng bóng du khách do đại dịch COVID-19.