Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Cái chết của George Floyd đã làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp nước Mỹ. Floyd là một nam giới người da màu không vũ trang đã chết sau khi một sĩ quan cảnh sát ghì cổ hơn 8 phút dù đã nói với cảnh sát rằng: "Tôi không thể thở được".

Theo Sky News, người đàn ông 46 tuổi chuyển tới Minneapolis sau khi ra tù và được mọi người gọi là "gã cao lớn hiền lành", đang nỗ lực làm lại cuộc đời.

George Floyd sinh trưởng ở Bắc Carolina và từng sống ở Houston, bang Texas khi còn trẻ. Tuy nhiên, anh chuyển tới Minneapolis vài năm trước để tìm việc làm, theo người bạn lâu năm của Floyd - Christopher Harris.

Người đàn ông da màu vừa qua đời tuần này được người thân yêu gọi là "Big Floyd". Anh là cha của một bé gái 6 tuổi đang sống ở Houston với mẹ bé là Roxie Washington.

Roxie Washington chia sẻ với tờ Houston Chronicle rằng, Floyd là một người cha tốt khi cặp đôi cùng nhau nuôi dạy con gái Gianna.

Cái chết của George Floyd khiến bạn gái hiện tại của anh - Courteney Ross vô cùng đau lòng. "Anh ấy yêu thành phố. Anh ấy đến từ Houston và ở lại đây vì con người và những cơ hội ở đây" - bạn gái anh chia sẻ với Star Tribune.

Theo bạn bè của George Floyd, anh là một vận động viên tài năng, đặc biệt xuất sắc trong bóng đá và bóng rổ ở trường. Một bạn học cũ của ông Floyd - Donnell Cooper - nói rằng người đàn ông xấu số vừa qua đời có tính cách trầm lặng và bản chất hiền lành.

Roxie Washington cho hay, Floyd bỏ học và theo đuổi con đường âm nhạc với nhóm hip-hop có tên là Screwed Up Click.

Sau khi chật vật tìm việc ở Houston, George Floyd rời thành phố đến Minneapolis. Tại đây, anh làm hai công việc - lái xe tải và bảo vệ tại nhà hàng Mỹ Latin có tên là Conga Latin Bistro.

Theo các tài liệu của tòa án, George Floyd bị buộc tội cướp có vũ trang vào năm 2007. Floyd bị xử 5 năm tù giam và được thỏa thuận về nhận tội để nhận án phạt thấp hơn vào năm 2009.

Trong một video gần đây trên mạng xã hội, George Floy lên tiếng chống lại bạo lực súng đạn.

Hôm 25.5, người đàn ông da màu này bị cảnh sát Derek Chauvin ghì xuống đất khi bị bắt với cáo buộc sử dụng tờ tiền 20 USD giả trong một cửa hàng.

Đoạn video về vụ bắt giữ cho thấy Floyd nói rằng mình không thể thở được trước khi nhìn thấy được đưa lên cáng và đưa vào xe cứu thương.

George Floyd chết trong bệnh viện.

Cảnh sát Derek Chauvin cùng 3 cộng sự khác bị sa thải. Riêng Chauvin bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát, trong khi 3 sĩ quan khác liên quan đến vụ việc đã bị cách chức.

Cựu chủ bar El Nuevo Rodeo ở Minneapolis nói rằng, cả George Floyd và Derek Chauvin từng được thuê bảo đảm an ninh tại cơ sở của bà cùng lúc.

Bà Maya Santamaria chia sẻ với đài truyền hình KSTP-TV rằng, viên cảnh sát làm việc thêm giờ ở ngoài câu lạc bộ. Bà cũng không rõ hai người có biết nhau không nhưng có lúc họ làm việc trong cùng một đêm. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Hải Anh |

Sau cái chết của George Floyd - một người da màu, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đặt quân cảnh Mỹ trong tình trạng báo động để sẵn sàng tới Minneapolis.

Rò rỉ video gây sốc tiết lộ có tới 3 cảnh sát đè lên lưng George Floyd

Lê Thanh Hà |

Góc quay mới của 1 đoạn video cho thấy có tới 3 cảnh sát đã đè lên lưng George Floyd khi anh đang nằm sấp trên mặt đất, NBC News đưa tin.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Hải Anh |

Sau cái chết của George Floyd - một người da màu, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đặt quân cảnh Mỹ trong tình trạng báo động để sẵn sàng tới Minneapolis.

Rò rỉ video gây sốc tiết lộ có tới 3 cảnh sát đè lên lưng George Floyd

Lê Thanh Hà |

Góc quay mới của 1 đoạn video cho thấy có tới 3 cảnh sát đã đè lên lưng George Floyd khi anh đang nằm sấp trên mặt đất, NBC News đưa tin.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020.