Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được theo dõi chặt vì sợ tự sát trong tù

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị bắt và bị buộc tội giết George Floyd đang được đặt trong chế độ theo dõi tự sát ở trong tù, được kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần suốt ngày đêm.

Thông tin về viên cảnh sát ghì chết George Floyd được TMZ đăng tải cuối tuần qua cho biết, có một camera quay thẳng vào Derek Chauvin, 44 tuổi ở trong buồng giam và cảnh sát đích thân kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần.

TMZ thông tin thêm rằng Chauvin - người hiện bị cáo buộc giết người cấp độ 3 và ngộ sát, bị giám sát liên tục và cô lập trong nhà tù quận Ramsey ở St. Paul, Minnesota.

Derek Chauvin hiện bị giam một mình trong khu vực của nhà tù dành cho các vụ quan trọng.

Theo TMZ, Derek Chauvin không tiếp xúc bằng mắt với bất cứ ai khi bị tống giam từ 29.8 và phải trải qua cuộc lục soát cơ thể trong trạng thái không mặc đồ. Sau đó, nhân vật quan trọng trong cái chết của George Floyd được đưa đồng phục nhà tù và dẫn vào buồng giam.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin - một trong 4 cảnh sát liên quan trong vụ ghì chết người da đen George Floyd. Ảnh: Nhà tù quận Ramsay.
Cựu cảnh sát Derek Chauvin - một trong 4 cảnh sát liên quan trong vụ ghì chết người da đen George Floyd. Ảnh: Nhà tù quận Ramsey.

Nguồn tin của TMZ cho hay, việc kiểm tra 15 phút một lần là biện pháp thông thường với các vụ quan trọng như vậy. Tuy nhiên, nguồn tin không xác nhận liệu có khả năng gì về tính mạng của Chauvin không.

Được biết, cựu cảnh sát Mỹ sẽ có 23 giờ trong buồng giam mỗi ngày và có 1 giờ để giải trí. Chauvin cũng được tiếp cận với sách, bút chì và giấy viết.

Bà Kellie Chauvin - vợ của Derek Chauvin đã đệ đơn ly hôn sau khi viên cảnh sát bị bắt sau cái chết của George Floyd.

Vụ việc của George Floyd nổ ra đầu tuần trước khi cảnh sát người da trắng Derek Chauvin ghì đầu gối lên cổ của người đàn ông da màu George Floyd trong hơn 8 phút đến khi bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được tuyên tử vong tại bệnh viện. Chauvin và các đồng nghiệp bị sa thải ngay hôm sau. Riêng Chauvin bị bắt giữ và cáo buộc giết người cấp độ 3 cùng tội ngộ sát. Phí bảo lãnh cho Chauvin lên tới 500.000 USD.

Cái chết của George Floyd làm dấy lên làn sóng phẫn nộ với cảnh sát và dẫn tới các cuộc biểu tình leo thang trên phạm vi khắp nước Mỹ, thậm chí lan rộng ra nước ngoài. Người biểu tình và gia đình Floyd tiếp tục kêu gọi bắt giữ các cựu cảnh sát liên quan tới vụ việc là J Alexander Kueng, Thomas Lane và Tou Thao và buộc tội nặng  hơn với Chauvin.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Khám nghiệm tử thi George Floyd cho kết quả bất ngờ

Ngọc Vân |

Kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd - người da đen bị cảnh sát Mỹ ghì đến chết - cho kết quả bất ngờ: Nạn nhân có thể không chết vì ngạt.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Hải Anh |

Sau cái chết của George Floyd - một người da màu, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đặt quân cảnh Mỹ trong tình trạng báo động để sẵn sàng tới Minneapolis.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khám nghiệm tử thi George Floyd cho kết quả bất ngờ

Ngọc Vân |

Kết quả khám nghiệm tử thi George Floyd - người da đen bị cảnh sát Mỹ ghì đến chết - cho kết quả bất ngờ: Nạn nhân có thể không chết vì ngạt.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Hải Anh |

Sau cái chết của George Floyd - một người da màu, theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc đặt quân cảnh Mỹ trong tình trạng báo động để sẵn sàng tới Minneapolis.