Cảnh sát Hong Kong bị bắt vì đánh bệnh nhân đang nằm giường bệnh

Hải Anh |

Hai cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bị bắt hôm thứ Ba (20.8) sau khi đoạn video họ đánh một nam giới lớn tuổi đang nằm trên xe đẩy băng ca bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội. 

CNA và AFP cho hay, đoạn video được ghi hồi cuối tháng 6 tại bệnh viện quận Bắc (NDH) của Hong Kong cho thấy 2 cảnh sát mặc đồng phục đánh vào bụng, vào háng một nam giới bằng dùi cui, dùng đèn pin soi vào mắt và nhét vải vào miệng ông này. 

Không có người khác trong phòng vào thời điểm hai cảnh sát thay phiên nhau đánh bệnh nhân này trong vài phút.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông bị đánh đang bị bắt giữ vào thời điểm đó.

"Rõ ràng hành động của các cảnh sát có liên quan là trái luật. Cho đến nay, hai cảnh sát liên quan đã bị bắt" - phát ngôn viên cảnh sát John Tse nói. Ông cũng cho biết, cảnh sát đã xem đoạn video lần đầu tiên vào ngày 20.8.

Cảnh sát Hong Kong khẳng định sẽ điều tra đầy đủ, độc lập đồng thời nhấn mạnh "cảnh sát không bao giờ được phép lạm dụng vũ lực vì mục đích riêng".

NDH ra thông cáo báo chí ngày 20.8 xác nhận bệnh nhân này được cảnh sát áp giải khi nhập viện hôm 25.6 tại khoa Cấp cứu.

Theo bệnh viện này, người đàn ông bị 2 cảnh sát đánh khi đó trong tình trạng "không ổn định" và có "hành vi cáu kỉnh" ảnh hưởng đến các bệnh nhân cấp cứu khác. Do đó, bệnh nhân này đã được chuyển đến phòng cho bệnh nhân gây rối để điều trị và theo dõi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông nổ súng truy đuổi, tài xế bất chấp nhấn ga bỏ chạy

An An (T/H) |

Sáng 17.8, tổ tuần tra Phòng CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang phát hiện xe 16 chỗ có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bất chấp nhấn ga bỏ chạy.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị cho hai tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở đặc khu hành chính này ngày càng sâu rộng.

Các hãng hàng không Việt khuyến cáo khách đến sân bay Hong Kong sớm

Hà Phương |

Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific khuyến cáo khách nên đến sân bay Hong Kong (Trung Quốc) sớm hơn 3 tiếng do lo ngại biểu tình sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của hành khách.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cảnh sát giao thông nổ súng truy đuổi, tài xế bất chấp nhấn ga bỏ chạy

An An (T/H) |

Sáng 17.8, tổ tuần tra Phòng CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang phát hiện xe 16 chỗ có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bất chấp nhấn ga bỏ chạy.

Trung Quốc không cho tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị cho hai tàu hải quân Mỹ ghé thăm cảng Hong Kong, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở đặc khu hành chính này ngày càng sâu rộng.

Các hãng hàng không Việt khuyến cáo khách đến sân bay Hong Kong sớm

Hà Phương |

Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific khuyến cáo khách nên đến sân bay Hong Kong (Trung Quốc) sớm hơn 3 tiếng do lo ngại biểu tình sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của hành khách.