Cảnh sát bị điều tra trong thảm kịch Halloween ở Seoul chết tại nhà

Thanh Hà |

Một cảnh sát Hàn Quốc đang bị điều tra vì liên quan đến thảm kịch Halloween khiến hơn 150 người chết ở Seoul được phát hiện đã chết ngày 11.11.

Một quan chức tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho hay, cảnh sát 55 tuổi họ Jeong đã chết tại nhà riêng ở Seoul.

Cảnh sát Jeong là sĩ quan tình báo từng làm việc cho đồn cảnh sát giám sát quận Itaewon - khu giải trí ở thủ đô Hàn Quốc - nơi thảm kịch Halloween xảy ra.

Văn phòng của Jeong - Sở cảnh sát Yongsan - là một trong những mục tiêu trong cuộc điều tra lớn về thảm kịch, trong đó có điều tra về những nỗ lực kiểm soát đám đông bất thành.

Các nhà điều tra trước đó đã đột kích vào đồn cảnh sát Yongsan.

Theo Yonhap, cảnh sát Jeong bị cáo buộc ra lệnh hủy một báo cáo tình báo cùng những vi phạm khác. Báo cáo bị hủy có cảnh báo về tai nạn tiềm ẩn trong lễ Halloween ở Itaewon.

Bản ghi các cuộc gọi khẩn cấp được cảnh sát công bố hồi đầu tháng 11 cho thấy, đường dây nóng của đồn cảnh sát Yongsan đã nhận được 11 tin báo về tình trạng đông đúc nguy hiểm gần 4 giờ trước khi thảm kịch xảy ra, nhưng dường như cảnh sát không có hành động.

Có 156 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ trẻ, bao gồm một số ít thanh thiếu niên và hơn 20 người nước ngoài trong thảm kịch ở Itaewon.

Ít nhất 100.000 người đã tập trung ở khu vực này để đón Halloween đầu tiên sau đại dịch, nhưng cả chính quyền địa phương và cảnh sát đều không có kế hoạch về các biện pháp ứng phó với đám đông đông đúc như vậy.

Một số quan chức hàng đầu - bao gồm cảnh sát trưởng, thị trưởng Seoul và bộ trưởng nội vụ - đã xin lỗi công khai vào tuần trước, thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn thảm họa chết người.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi, cam kết điều tra kỹ lưỡng

Bảo Trân |

Sáng 7.11.2022, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gửi lời xin lỗi đến công dân Hàn Quốc về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng, cũng như yêu cầu toàn bộ những người chịu trách nhiệm có liên quan phải giải trình đầy đủ.

Thảm họa Halloween Hàn Quốc: Thủ tướng truy cứu trách nhiệm của cảnh sát

Anh Vũ |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc giải thích về phản ứng trước các cuộc gọi thông báo về đám đông vài tiếng trước thảm họa Halloween.

Thảm họa Halloween tại Hàn Quốc: Cảnh sát nhận trách nhiệm

Anh Vũ |

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn được đám đông trong vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng trong thảm họa Halloween ở Seoul.

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Dân nhậu biết sợ, chủ quán méo mặt tìm mọi cách hỗ trợ

VĨNH HOÀNG - PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Nhiều quán bia, quán nhậu ở Thủ đô vốn nổi tiếng tấp nập trước đây thì trở nên vắng khách khiến nhiều chủ quán tìm mọi cách hỗ trợ cũng như khuyến mãi.

Nhiều đại gia bất động sản tìm đến M&A trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền

ANH HUY |

Hoạt động rao bán, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) hay còn gọi là M&A đang được xem là giải pháp cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền.

Đề nghị Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý tốt hành lang an toàn giao thông

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Lao Động, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang có phương án quản lý tốt đối với hành lang an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi, cam kết điều tra kỹ lưỡng

Bảo Trân |

Sáng 7.11.2022, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã gửi lời xin lỗi đến công dân Hàn Quốc về thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng, cũng như yêu cầu toàn bộ những người chịu trách nhiệm có liên quan phải giải trình đầy đủ.

Thảm họa Halloween Hàn Quốc: Thủ tướng truy cứu trách nhiệm của cảnh sát

Anh Vũ |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo yêu cầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc giải thích về phản ứng trước các cuộc gọi thông báo về đám đông vài tiếng trước thảm họa Halloween.

Thảm họa Halloween tại Hàn Quốc: Cảnh sát nhận trách nhiệm

Anh Vũ |

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hàn Quốc nhận trách nhiệm vì không ngăn chặn được đám đông trong vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng trong thảm họa Halloween ở Seoul.