Cảnh sát Anh bắt nghi phạm thứ 14 liên quan đến vụ khủng bố Manchester

Hà Liên |

Ngày 28.5, cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm thứ 14 có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố Manchester và đang tìm kiếm một địa điểm khác ở phía nam thành phố.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết, một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt ở Old Tranford, phía đông Manchester với cáo buộc khủng bố.

Tổng số 14 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Manchester Arena khiến 22 người chết và 116 người khác bị thương. Hai người đã được trả tự do trong khi 12 nghi can khác vẫn đang tiếp tục bị giam giữ để thẩm vấn.

Trước đó, cảnh sát đã công bố ảnh chụp từ camera an ninh nghi phạm Salman Abdei, 22 tuổi, người gốc Libya, vào tối thứ hai trước khi gây ra vụ đánh bom tự sát. Theo cảnh sát, Salman Abedi đã lắp ráp bom ở một căn hộ trong thành phố. Cảnh sát Anh khẳng định, nghi phạm Abdei vừa trở về từ Libya và cần thông tin về các hoạt động của đối tượng này kể từ khi hắn trở về Anh vào ngày 18.5.


Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết, Salman Abedi là đối tượng cần theo dõi của lực lượng tình báo Anh từ trước khi xảy ra vụ đánh bom ngày 22.5. Các thành viên của mạng lưới gây ra vụ ném bom khủng bố trong đó nghi phạm Salman Abedi có khả năng là mạng lưới rất lớn. Khi được hỏi có bao nhiêu đối tượng mà chính quyền lo ngại, bà Amber Rudd cho biết, cơ quan an ninh đang tìm kiếm ở 500 địa điểm khác, có liên quan đến 3.000 “đối tượng hàng đầu” cùng hơn 20 nghìn tay chân bên dưới.  

Trước đó, ngày 27.5, Thủ tướng Anh Theresa May đã hạ mức đe dọa khủng bố từ mức cao nhất “nguy cấp” xuống mức “nghiêm trọng”, tương đương với nguy cơ cao xảy ra khả năng khủng bố.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.