Cánh đồng hoa hướng dương nở rộ cạnh “hiện trường” thảm họa hạt nhân

Ngọc Anh (theo IFL Science) |

Cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ được người Nhật tự tay trồng để hấp thụ các dư chất phóng xạ còn sót lại từ thảm họa nổ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma ngày 11.3.2011.

Vào mười năm trước, một trận động đất thảm khốc 9,0 độ Richter cùng cơn sóng thần dữ dội đã tấn công tỉnh Miyagi và Fukushima tại Nhật Bản, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng. Tai họa tiếp tục ập đến khi hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi ở Ōkuma, gây rò rỉ chất thải phóng xạ độc hại ra môi trường xung quanh.

Đến tận ngày nay, đất nước Nhật Bản vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết hậu quả từ hàng triệu tấn nước nhiễm phóng xạ và hàng trăm ngàn tấn chất thải phóng xạ thể rắn. Tuy nhiên, nổi bật trên tất cả các giải pháp công nghệ cao là một chương trình dọn dẹp đầy ấn tượng: cánh đồng hoa hướng dương.

Ảnh: IFL Science

“Chúng tôi trồng hoa hướng dương, bông cải, rau dền và hoa mào gà đỏ vì tất cả các loài cây này được cho là có thể hấp thụ phóng xạ”, Koyu Abe, sư trụ trì ngôi chùa Joenji gần đó chia sẻ với Reuters vài tháng sau thảm họa. “Cho đến nay, chúng tôi đã trồng được ít nhất 200.000 bông hoa. Ít nhất 8 triệu bông hoa hướng dương nở rộ ở Fukushima đều có nguồn gốc từ đây”.

Tại sao lại là hoa hướng dương?

Hoa hướng dương có rất nhiều đặc tính lý tưởng cho công việc dọn dẹp dư chất phóng xạ hạt nhân: chúng phát triển nhanh chóng, dễ dàng và có thể sinh sôi ở bất cứ đâu. Thậm chí, hoa hướng dương còn lưu trữ hầu hết sinh khối trong lá và thân cây, do đó chất phóng xạ mà cây hấp thụ có thể được xử lý mà không cần phải đào rễ lên.

Hoa hướng dương có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sạch chất thải phóng xạ trong môi trường - đó là lý do tại sao chúng từng được trồng trên các cánh đồng sau thảm họa Chernobyl năm 1986. Thật không may, ở Fukushima, việc sử dụng thực vật để loại bỏ chất độc từ môi trường lại không thành công. Đơn giản là do có quá nhiều khác biệt giữa Fukushima và Chernobyl để các thí nghiệm mang lại cùng một kết quả.

Michael Blaylock, một nhà khoa học nghiên cứu về đất giải thích: “Chúng tôi đến Chernobyl vài năm sau thảm họa. Vì vậy, cesium đã có nhiều thời gian để cố định trong đất, đồng thời, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào các loại đất trồng. Các loại đất có hàm lượng mica cao như đất sét sẽ rất khó loại bỏ cesium một khi cesium đã được cố định”.

Tuy rằng những bông hoa hướng dương không thể cứu Fukushima khỏi thảm họa phóng xạ, nhưng chúng vẫn giúp phục hồi vùng đất bằng những cách khác.

“Chúng tôi rất bận rộn, hàng trăm người dân địa phương đến thu hái hoa mỗi ngày”, Tomoe - một người dân địa phương chia sẻ với Reuters. “Nó giúp chúng tôi quên đi những mất mát từ thảm họa năm đó”.

Ngọc Anh (theo IFL Science)
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Nhật đáp "đề nghị" của Trung Quốc uống nước Fukushima

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đáp lời "đề nghị" của Trung Quốc về việc uống nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại mà Nhật Bản dự định đổ ra biển.

10 năm thảm họa Fukushima: Những nỗ lực hồi sinh vùng đất chết

Hà Huyền |

Trận động đất mạnh 9,1 độ richter xảy ra ngày 11.3.2011 kéo theo sóng thần cao 40 mét gây thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nhật đáp "đề nghị" của Trung Quốc uống nước Fukushima

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đáp lời "đề nghị" của Trung Quốc về việc uống nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại mà Nhật Bản dự định đổ ra biển.

10 năm thảm họa Fukushima: Những nỗ lực hồi sinh vùng đất chết

Hà Huyền |

Trận động đất mạnh 9,1 độ richter xảy ra ngày 11.3.2011 kéo theo sóng thần cao 40 mét gây thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản.