Cảnh báo về "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm Omicron

Song Minh |

Các bác sĩ cảnh báo về một triệu chứng bất thường có thể là "dấu hiệu khẩn cấp" nhiễm biến thể Omicron.

Ngày 11.1, 120.821 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Vương quốc Anh. Hơn 1 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua.

Hiện nay Omicron là biến chủng trội nhất ở Vương quốc Anh. Biến thể này được cho là khó chẩn đoán hơn vì nhiều triệu chứng của virus trùng lặp với các bệnh theo mùa như cúm hoặc cảm lạnh thông thường.

Ngoài các triệu chứng thông thường do coronavirus gây ra như ho liên tục, sốt và mất vị giác, còn có mệt mỏi, đau nhức cơ hoặc cơ thể, nhức đầu và chảy nước mũi.

Giờ đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tiết lộ rằng hiện tượng sảng (lú lẫn cấp tính) cũng có thể là một dấu hiệu của việc mắc Omicron, The Sun đưa tin.

Mặc dù nhiều báo cáo cho thấy biến thể Omicron nhẹ hơn so với chủng Delta, nhưng các bác sĩ khuyên nên gọi trợ giúp ngay lập tức nếu gia đình có người bị rối loạn nhận thức khi bị nhiễm virus.

CDC cũng cho biết bất kỳ ai cảm thấy khó thở, đau dai dẳng hoặc có áp lực trong lồng ngực, không thể tỉnh táo hoặc da, môi hoặc móng tay nhợt nhạt hoặc xanh tái, cần được trợ giúp khẩn cấp.

Theo Mirror, các dấu hiệu khác của COVID-19 có thể bao gồm rụng tóc và mắt đỏ - bị ảnh hưởng bởi cách virus xâm nhập vào cơ thể và triệu chứng phát triển để phản ứng.

Những người mắc COVID-19 thường bị sốt, và điều này có thể gây ra rụng tóc trong một quá trình được gọi là telogen effluvium - rụng tóc ở giai đoạn ngừng phát triển của tóc. Quá trình này có thể xảy ra do sốt, vì vậy nếu ai đó mắc COVID-19 và bị sốt cũng có thể có nguy cơ bị rụng tóc. May mắn là việc rụng tóc này chỉ là tạm thời, do đó, tóc sẽ mọc lại sau một thời gian.

Một triệu chứng bất thường khác của bệnh COVID-19 là mắt đỏ, hay còn gọi là viêm kết mạc, vì virus được cho là xâm nhập vào cơ thể thông qua các thụ thể đối với enzym chuyển đổi angiotensin 2 (ACE2).

Virus xâm nhập bằng cách đánh lừa các thụ thể nghĩ rằng đó là enzym ACE2 và các thụ thể này được tìm thấy ở các bộ phận khác nhau của mắt người.

Bản thân các triệu chứng nói trên không hẳn có nghĩa là bạn đã mắc COVID-19, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình nhiễm bệnh thì nên xét nghiệm ngay lập tức.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Tranh luận vaccine đặc hiệu hay liều thứ 4 mới ngăn được Omicron

Song Minh |

Một loại vaccine dành riêng ngừa biến thể Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo có thể đã "quá muộn" do tính chất dễ lây lan của biến thể này.

WHO lên tiếng về biến thể IHU mới tinh có tới 46 đột biến

Song Minh |

Biến thể IHU mới được phát hiện có tới 46 đột biến, có thể có nghĩa là nó có khả năng cao kháng các loại vaccine hiện có.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Tranh luận vaccine đặc hiệu hay liều thứ 4 mới ngăn được Omicron

Song Minh |

Một loại vaccine dành riêng ngừa biến thể Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo có thể đã "quá muộn" do tính chất dễ lây lan của biến thể này.

WHO lên tiếng về biến thể IHU mới tinh có tới 46 đột biến

Song Minh |

Biến thể IHU mới được phát hiện có tới 46 đột biến, có thể có nghĩa là nó có khả năng cao kháng các loại vaccine hiện có.