Trong tuyên bố khẩn cấp tới Hạ viện, bà Theresa May thừa nhận dự thảo thỏa thuận ly hôn mà bà đã ký với Liên minh Châu Âu vào tháng trước phải đối mặt với khả năng bị các thành viên trong Hạ viện bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 11.12.
Thủ tướng Anh tuyên bố "không nghi ngờ gì rằng thỏa thuận này là đúng đắn" nhưng sẽ tìm kiếm "sự đảm bảo hơn nữa" về một điều khoản hỗ trợ gây tranh cãi liên quan đến Bắc Ireland. Bà May cho biết, ngày bỏ phiếu mới phụ thuộc vào cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo EU, dự kiến bắt đầu ngày 11.12 với cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại The Hague sau đó là Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin.
Đáp lại, Chủ tịch EU Donald Tusk đã yêu cầu một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của 27 nhà lãnh đạo các nước trong khối để thảo luận về Brexit vào ngày 13.12. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm bà Theresa May sẽ dự cuộc họp kéo dài 2 ngày với Brussels.
"Chúng tôi sẽ không đàm phán lại thỏa thuận, bao gồm cả "chốt chặn cuối" (backstop - giải pháp về vấn đề biên giới Anh - Bắc Ireland), nhưng chúng tôi sẵn sàng thảo luận về cách tạo điều kiện cho việc phê chuẩn của Anh" - Chủ tịch EU cảnh báo.
Sự trì hoãn với thỏa thuận, chỉ vài tháng trước khi Anh chuẩn bị kết thúc tư cách thành viên kéo dài 4 thập kỷ ở EU vào ngày 29.3.2019 đã khiến đồng bảng Anh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 18 tháng. Đồng bảng Anh đã giảm hơn 1,5% xuống còn 1,2527 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4.2017.
"Đây là một đòn giáng nữa cho các công ty mong muốn sự rõ ràng" - Carolyn Fairbairn, người đứng đầu đơn vị vận động hành lang kinh doanh lớn của Liên đoàn Công nghiệp Anh cho biết.
AFP cho hay, cả bà Theresa May và ông Donald Tusk cũng cho biết sẽ cân nhắc đẩy mạnh chuẩn bị cho khả năng Anh rời khỏi EU mà không có bất kỳ thỏa thuận pháp lý mới nào.
"Chừng nào chúng ta không nhất trí được một thỏa thuận, nguy cơ không có thỏa thuận nào tăng lên" - bà Theresa May phát biểu trước các nghị sĩ.
Trước đó, Tòa án Công lý Châu Âu đã ra phán quyết rằng, Anh có thể tự do ngừng rút đơn phương rút khỏi EU. AFP nhận định, động thái này trao hy vọng cho một số lượng nhỏ các nghị sĩ Anh đang tìm kiếm một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit.
Cuối tuần qua, bà Theresa May đã có cuộc trao đổi với ông Tusk, bà Merkel và Thủ tướng Ireland Leo Varadkar làm dấy lên những đồn đoán rằng họ đề xuất về những nhượng bộ thêm.
Các nhà lãnh đạo EU đã nhiều lần cảnh báo không muốn mở lại một thỏa thuận ly hôn được thực hiện thông qua các cuộc đàm phán quanh co kéo dài.
"Phải mất hơn một năm rưỡi để đàm phán. Việc này có sự ủng hộ của 28 chính phủ và không thể mở lại bất kỳ góc độ nào của thỏa thuận này mà không mở lại tất cả các góc độ của thỏa thuận" - Thủ tướng Leo Varadkar nói.
Theo văn phòng Thủ tướng Ireland, ông nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch EU Donald Tusk trong ngày 10.12. Trong đó, hai bên nhắc lại, thỏa thuận "là lựa chọn tốt nhất và không thể đàm phán lại".